Đà Nẵng: Học sinh lớp 7 hồi hộp trước ngày đến trường học trực tiếp

GD&TĐ - Ngày 7/2, Đà Nẵng có thêm HS khối lớp 7 trở lại trường học trực tiếp buổi đầu tiên kể từ đầu năm học đến nay. Các trường học đều chuẩn bị đầy đủ điều kiện đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, phân luồng học sinh...

Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) kiểm tra thân nhiệt cho HS trước khi vào trường.
Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) kiểm tra thân nhiệt cho HS trước khi vào trường.

Vui đến trường

Mấy hôm nay, ngày nào hai chị em Nguyễn Thị Kim Hải và Nguyễn Thị Kim Hà (HS lớp 7/1, Trường THCS Lê Thánh Tôn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cũng lấy áo quần đồng phục ra mặc thử. Ngày mai, 7/2, Ngân và Hà sẽ đến trường học trực tiếp sau khoảng 5 tháng chỉ gặp bạn và thầy, cô giáo qua màn hình máy tính. Hồi hộp, háo hức, phấn khởi... là tâm trạng của 2 chị em sinh đôi. 

Nhà Hải và Hà chỉ cách trường mấy bước chân. Thế nhưng, kể từ sau khai giảng năm học 2021 - 2022, hai em chỉ đến trường duy nhất một lần để nộp bài kiểm tra cuối học kỳ I cho giáo viên chủ nhiệm. "Học cùng lớp nên chúng em còn trao đổi bài cùng nhau, có người cùng học, cùng chơi nên đỡ buồn. Lớp em có một số bạn là con một nên buồn lắm. Ngoài giờ học không biết nói chuyện cùng ai, ba mẹ thì đi làm cả ngày" - Hải kể. 

Hai chị em Hải, Hà chuẩn bị đầy đủ bình nước cá nhân, khẩu trang y tế dự phòng, dung dịch khử khuẩn cho buổi học đầu tiên đến trường trở lại của năm học 2021 - 2022.
Hai chị em Hải, Hà chuẩn bị đầy đủ bình nước cá nhân, khẩu trang y tế dự phòng, dung dịch khử khuẩn cho buổi học đầu tiên đến trường trở lại của năm học 2021 - 2022.

Cùng chung tâm trạng, Bùi Ngọc Hà Linh (HS lớp 7 Trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu) chia sẻ: Đã mấy lần lịch đến trường học trực tiếp của chúng em bị thay đổi và vẫn phải tiếp tục học trực tuyến trong suốt cả học kỳ I. Vì vậy, khi được thông báo sẽ đi học trực tiếp ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chúng em rất vui mừng. Học online kéo dài rất mệt và chán, hiệu quả tiếp thu không cao vì cứ phải gặp thầy cô và các bạn qua màn hình máy tính.

Theo Linh, các tiết học em đều chép bài và làm bài đầy đủ nên không phải rà soát, bổ sung gì trước ngày đi học trực tiếp.

Theo anh Dũng, hầu hết phụ huynh đều rất mừng khi các con được quay trở lại trường học trực tiếp. “Ngoài việc tiếp nhận kiến thức, khi đến trường học trực tiếp, các con được vui chơi cùng bạn bè, tâm lý học tập cũng khác so với khi học ở nhà, trong không gian sinh hoạt của gia đình”, anh Dũng nói.

Anh Đặng Hoàng Dũng, có con học lớp 7, Trường THCS Nguyễn Huệ (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) kể: “Trước ngày HS đến trường trở lại, cô giáo chủ nhiệm đã thông báo trên group của lớp để phụ huynh cập nhật danh sách những HS là F0, F1, đang ở khu vực phong tỏa y tế… hoặc đang ở ngoài thành phố Đà Nẵng. Ngoài yêu cầu thực hiện nghiêm 5K khi trở lại trường, các con được cô giáo dặn dò phải chuẩn bị bình nước cá nhân, có khẩu trang y tế dự phòng”. 

Chủ động và linh hoạt hình thức tổ chức dạy học

Trường THCS Nguyễn Huệ (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) sẽ phân luồng HS ngay từ cổng trường sau khi thực hiện đo thân nhiệt. HS sẽ di chuyển về các lớp theo lối đi riêng. HS của từng lớp cũng được quy định sử dụng cầu thang, khu vực nhà vệ sinh nào và không được sang khu vực của các lớp khác. Giờ ra chơi, HS sẽ giải lao tại chỗ. 

Mỗi khối lớp của Trường THCS Nguyễn Huệ có thêm 1 biên chế lớp dành cho những HS học trực tuyến. "Sĩ số của lớp học trực tuyến có sự thay đổi theo từng ngày và được chia thời khóa biểu như các lớp học trực tiếp khác. Vì vậy, khi hết thời gian cách ly y tế hoặc địa phương nơi cư trú của các em hạ cấp độ dịch, HS trở lại trường học trực tiếp không bị mất bài và không bị hẫng nhịp học tập. Những GV là F1, F0 nếu đảm bảo sức khỏe và GV cư trú ở vùng có mức độ dịch ở mức 3-4 sẽ bố trí dạy những lớp trực tuyến" - thầy Võ Thanh Phước, Hiệu trưởng nhà trường cho biết. 

Thầy Phước cũng lưu ý với HS và cả phụ huynh: Không riêng gì HS khối 7 mà cả khối 8, 9 đều phải nhanh chóng bắt nhịp học tập ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vì thời gian còn lại của năm học không nhiều. "HS lớp 9 chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là kiểm tra cuối học kỳ II để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Chính vì vậy, các em không nên có tâm lý xả hơi sau Tết". 

Trường THCS Nguyễn Huệ cũng trang bị cho mỗi GV 2 khẩu trang trong suốt để sử dụng trong khi lên lớp. "Ngoài ra, nhà trường chuẩn bị thêm khoảng 40 khẩu trang trong suốt dự phòng. Các thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong trường học đều được chuẩn bị đầy đủ và được bổ sung thường xuyên" - thầy Phước cho hay. 

Mô hình lớp học 2 trong 1, vừa kết hợp trực tuyến và trực tiếp được nhiều trường học ở Đà Nẵng triển khai khi HS đến trường học trực tiếp.
Mô hình lớp học 2 trong 1, vừa kết hợp trực tuyến và trực tiếp được nhiều trường học ở Đà Nẵng triển khai khi HS đến trường học trực tiếp.

Mỗi khối lớp của Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đều được bố trí một phòng học kết hợp dạy học trực tuyến và trực tiếp. Những HS bị ảnh hưởng dịch bệnh, không thể đến trường học trực tiếp được thì được biên chế vào lớp này. 

Thầy Phạm Thanh Bửu - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Lương Bằng chia sẻ: "Trong khoảng thời gian HS lớp 8 - 9 học trực tiếp tại trường, nhà trường có 3 HS là F0. Nhà trường đã phối hợp tốt với phụ huynh trong vấn đề làm công tác tư tưởng, động viên tinh thần và theo dõi sức khỏe của HS thuộc diện F0 và các F liên quan, nhất là F1 để các em không bị xáo trộn tâm lý". 

Theo chia sẻ của thầy Bửu, việc ứng xử khi có HS là F0 cần phải làm khéo léo, phải để HS học hết buổi học của ngày hôm đó. Đoàn thanh niên, bộ phận y tế và GV chủ nhiệm sẽ nhắc nhở HS ngồi nguyên vị trí kể cả trong giờ ra chơi để không tiếp xúc với các lớp khác. Lớp có HS là F0 sẽ chuyển sang học trực tuyến, các lớp học không liên quan vẫn học trực tiếp như bình thường. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ