Đà Nẵng: Hàng ngàn người dân đến khai hội Quán Thế Âm

Đà Nẵng: Hàng ngàn người dân đến khai hội Quán Thế Âm

(GD&TĐ) - Tại chùa Quán Thế Âm, thuộc khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng), Lễ hội Quán Thế Âm chính thức khai mạc và thu hút hàng ngàn người dân, du khách thập phương đến tham dự.

Lễ hội Quán Thế Âm 2013 diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/3
Lễ hội Quán Thế Âm 2013 diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/3

Lễ hội Quán Thế Âm là lễ hội cấp quốc gia và hiện là một trong 15 lễ hội lớn nhất nước với mục đích cầu quốc thái dân an, khơi dậy lòng từ bi của chúng sinh. Lễ hội này được khôi phục từ năm 1991 và đến năm 2000 được công nhận.

Bên cạnh phần lễ được tổ chức trang nghiêm, Lễ hội Quán Thế Âm còn có các phần hội như: Các cuộc thi đua thuyền truyền thống, triển lãm ảnh, hội bài chòi, hội trại gia đình Phật tử, biểu diễn võ thuật, cờ người, tọa đàm, hoa đăng.

: Đoàn rước Lễ vía chính thức Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
: Đoàn rước Lễ vía chính thức Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

Trước đó, vào tối 28/3 (tức 17/2 âm lịch), với việc khai mở tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, đã tạo nên điểm nhấn mới và thu hút đông đảo người dân đến chiêm bái tại Lễ hội Quán Thế Âm năm nay đã thực sự thu hút điểm nhấn mới được chờ đợi nhất tại lễ hội năm nay. Bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được đúc bằng ngọc lớn nhất Việt Nam, với chiều cao trên 1,5m, nặng khoảng 4,5 tấn.

Đại Thắng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.