Đà Nẵng 'gõ cửa từng nhà' giúp dân chống bão Noru

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước dự báo bão Noru sẽ ảnh hưởng đến TP. Đà Nẵng, chính quyền thành phố đang khẩn trương hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. 

Lực lượng dân quân tự vệ địa phương hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.
Lực lượng dân quân tự vệ địa phương hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.

Trước diễn biến phức tạp cũng như cường độ mạnh của cơn bão Noru (bão số 4), chính quyền TP. Đà Nẵng đang khẩn trương hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ. Đồng thời, đưa người dân ở những vùng trũng, vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ghi nhận tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), ngay từ sáng 26/9, lực lượng chức năng đã đến tận nhà những hộ dân thuộc diện nhà tạm, không kiên cố… để rà soát, vận động và đưa người dân đến nơi an toàn trú bão Noru. Người dân được lực lượng chức năng vận động ký cam kết chấp nhận sơ tán trước 17h cùng ngày.

Người dân ký cam kết chấp nhận sơ tán đến nơi an toàn để tránh bão.

Người dân ký cam kết chấp nhận sơ tán đến nơi an toàn để tránh bão.

Anh Nguyễn Văn Hiệp (phường Thọ Quang) cho biết, anh đã xin nghỉ làm để ở nhà cắt tỉa cây xanh, gia cố mái nhà trước giờ đi di tản theo yêu cầu của chính quyền.

Bộ đội và chính quyền địa phương hỗ trợ ngư dân đưa thuyền thúng lên bờ tránh bão.

Bộ đội và chính quyền địa phương hỗ trợ ngư dân đưa thuyền thúng lên bờ tránh bão.

Vừa ký vào biên bản chấp hành sơ tán và di dời, anh Đinh Công Thành (phường Thọ Quang) cho hay, nghe trên báo đài dự báo đợt bão này mạnh nên gia đình rất lo lắng. "Sáng nay, con cái đã gửi ở nhà người thân, hai vợ chồng tôi ở lại để dọn dẹp, chằng chống nhà cửa trước khi di tản tránh bão", anh Thành nói.

Ông Phan Hoàng Thủy - cán bộ phường Thọ Quang cho biết, nhận được sự chỉ đạo của chính quyền hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 4, ngay từ sáng sớm, chúng tôi đã đến từng nhà để thông báo, đồng thời giúp dân vận chuyển những tài sản quý giá đến nơi an toàn trú bão.

“Mặc dù trời mưa nhưng anh em vẫn cố gắng đến từng nhà sớm nhất để hỗ trợ, vì theo dự báo đây là cơn bão rất mạnh. Trong quá trình vận động người dân tuân thủ chấp hành theo chủ trương, chính quyền sẽ lo ăn uống cho những hộ thuộc diện di dời, trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân”, ông Thủy thông tin.

Lực lượng CSCĐ Công an TP. Đà Nẵng xuyên đêm hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.

Lực lượng CSCĐ Công an TP. Đà Nẵng xuyên đêm hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.

Còn tại phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà), nhiều người dân thuộc diện neo đơn, nhà cửa không đảm bảo đã liên hệ với chính quyền địa phương. Ngay sau đó, hàng chục dân quân tự vệ, công an... đã đến từng nhà để chằng chống, gia cố.

Chị Nguyễn Thị An (trú phường Phước Mỹ) cho biết, gia đình neo người nên khi nghe tin bão có khả năng đổ bộ và ảnh hưởng đến thành phố khiến chị rất lo lắng. Sau khi nhờ chính quyền địa phương, đã được bộ đội, dân quân tự vệ đến nhà tỉa cây, chằng nhà, gia cố lại cánh cửa nên gia đình chị rất yên tâm.

Công an cùng với người dân đưa thuyền lên bờ để tránh bão Noru.

Công an cùng với người dân đưa thuyền lên bờ để tránh bão Noru.

Trung tá Nguyễn Công Nhân, Chỉ huy phó Bộ Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà, cho biết, lực lượng vũ trang địa phương chia thành từng nhóm đến nhà dân tiếp tục chằng chống nhà cửa.

“Trước đó, lực lượng tại chỗ đã chằng chống nhà cửa của đơn vị, đồng thời cử lực lượng xuống phối hợp với 7 phường để đến giúp người dân ứng phó với bão Noru. Tại 4 phường giáp biển, lực lượng vũ trang đã chuyển hơn 100 thuyền thúng của ngư dân lên bờ an toàn. Ngoài ra, hiện có khoảng 40 hộ dân nhà xiêu vẹo, sắp sập”, Trung tá Nhân thông tin.

Ngày 26/9, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng cho biết đã hoàn thành phương án và đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số bão Noru.

Cụ thể, Sở Công Thương lên phương án cho 2 trường hợp: Bão cấp 12 - 13 (bão rất mạnh) và bão cấp 14 - 17 (siêu bão).

Trường hợp bão rất mạnh (cấp 12 - 13), dự kiến Đà Nẵng sẽ sơ tán 32.248 hộ dân/108.456 người (số hộ dân sơ tán: 25.448 hộ; sinh viên, công nhân là 6.800 hộ). Trong đó, nhiều nhất là quận Liên Chiểu - nơi có nhiều trường Đại học, cao đẳng, các khu công nghiệp với 17.319 hộ dân.

Dự kiến định mức hỗ trợ là 385.000/hộ (4 mặt hàng sữa các loại, mỳ tôm, trứng, nước uống dùng trong 3 ngày). Kinh phí dự kiến 12,42 tỷ đồng.

Trong trường hợp siêu bão (bão cấp 14 - 17), dự kiến sẽ sơ tán 173.447 người; tương đương 46.900 hộ dân (số hộ dân: 38.125 hộ; sinh viên, công nhân: 8.775 hộ). Trong đó, tại quận Liên Chiểu là 22.166 hộ.

Với mức hỗ trợ 385.000 đồng/hộ, đảm bảo 4 mặt hàng thiết yếu gồm sữa tươi, mỳ tôm, trứng, nước uống, tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ là 18,1 tỷ đồng.

Người dân Đà Nẵng đi chợ trước khi bão Noru ảnh hưởng đến đất liền.

Người dân Đà Nẵng đi chợ trước khi bão Noru ảnh hưởng đến đất liền.

Sở Công Thương TP Đà Nẵng cũng đề nghị UBND các quận, huyện khi có nhu cầu cần hàng hỗ trợ cho người dân, tùy theo tình hình thực tế phát sinh chủ động liên hệ với các nhà cung ứng (theo thông tin Sở cung cấp thông tin các đầu mối cung ứng, phân phối toàn thành phố) để mua hàng hỗ trợ cho người dân.

Các nhà cung ứng có trách nhiệm dự trữ hàng hóa, khi có yêu cầu cung cấp thì vận chuyển hàng hóa đến các quận, huyện theo số lượng đã phân bổ hoặc theo nhu cầu thực tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.