Đa dạng hóa sinh kế góp phần giảm nghèo ở nơi cực Tây Tổ quốc

GD&TĐ - Những mô hình sinh kế phù hợp theo từng vùng, từng nhóm dân cư đã giúp cho Điện Biên giảm nghèo nhanh chóng và bền vững.

Trồng bí xanh ở Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư TTXVN
Trồng bí xanh ở Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư TTXVN

Mô hình giảm nghèo hiệu quả, thay đổi tư duy sản xuất

Điện Biên là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, với hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh xác định công tác giảm nghèo không thể chỉ dựa vào hỗ trợ trợ cấp, mà phải bắt đầu từ đổi mới tư duy sản xuất. Vì vậy, nhiều mô hình phát triển sinh kế đã được linh hoạt triển khai nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy người dân tự vươn lên thoát nghèo.

Giai đoạn 2021 – 2025, Trung ương đã giao cho Điện Biên hơn 2.063 tỷ đồng phân bổ cho nhiều chương trình và dự án khác nhau hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, đào tạo nghề, cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở và an sinh xã hội.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, Điện Biên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần đưa chính sách tới gần dân hơn, hỗ trợ người dân hiệu quả hơn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững…

Theo ông Lê Xuân Cảnh Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên cho biết, trong những năm qua, tỉnh đã xây dựng và nhân rộng hơn 200 mô hình, dự án giảm nghèo như trồng mắc ca, cà phê, dứa, chanh leo; chăn nuôi trâu, bò sinh sản; nuôi gia súc, gia cầm theo chuỗi liên kết…

Mỗi năm có hơn 8.000 lao động được đào tạo nghề, hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt và phương tiện sản xuất. Những hỗ trợ thiết thực đó đã giúp nhiều gia đình tự tạo sinh kế, phát triển kinh tế hộ và thoát nghèo bền vững ngay trên mảnh đất quê hương.

Một trong những mô hình nổi bật là trồng bí xanh tại xã Mường Mươn (nay là xã Mường Pồn). Ban đầu chỉ có 10 hộ nghèo tham gia với 2,6 ha đất, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn nhiều lần so với trồng một vụ lúa trước đây. Hiện diện tích trồng đã tăng lên hơn 20 ha, được Hợp tác xã Nam Dương bao tiêu đầu ra cho bà con. Mô hình này được người dân gọi là “cây giảm nghèo”.

da-dang-hoa-sinh-ke-gop-phan-giam-ngheo-o-noi-cuc-tay-to-quoc.jpg
Bí xanh được xem là “cây giảm nghèo” ở Điện Biên. Ảnh TL

Cùng với đó, hơn 1.500 ha đất lúa kém hiệu quả đã được địa phương chuyển đổi sang trồng cây có giá trị như dứa, khoai tây, mắc-ca, quế…, góp phần nâng cao thu nhập, giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Tại thị trấn Mường Ảng, xã Búng Lao và một phần xã Nà Tấu… các địa phương đã tập trung thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi theo quy hoạch phù hợp. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn hơn 18%, giảm hơn 4% so với năm 2023; thu nhập bình quân đầu người tăng lên hơn 34 triệu đồng/năm.

Ở nhiều xã vùng sâu, đồng bào được tiếp cận mô hình sản xuất mới, đời sống ngày càng cải thiện. Chính quyền cấp xã trong mô hình 2 cấp chủ động rà soát, phân loại hộ nghèo, xây dựng giải pháp hỗ trợ sát thực tế, huy động thêm nguồn lực xã hội hóa bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, khơi dậy ý chí vươn lên và tinh thần tự lực trong mỗi hộ gia đình.

Huy động tổng lực, không để ai bị bỏ lại phía sau

Để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, tại các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do lãnh đạo các cấp làm Trưởng ban; xây dựng quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn. Với các giải pháp tổng thể từ tỉnh đến cơ sở, chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày càng khởi sắc.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ năm 2025 giúp công tác rà soát hộ nghèo sát thực tế hơn, các chính sách hỗ trợ triển khai đến đúng đối tượng nhanh và hiệu quả hơn.

Thời gian tới, Điện Biên xác định ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số là giải pháp đột phá giúp nâng cao năng suất và giá trị nông sản địa phương; đồng thời tiếp tục mở rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Những đổi thay tích cực từ vùng đất cực Tây Tổ quốc cho thấy chủ trương đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc nơi đây – hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, để người dân Điện Biên có cuộc sống ngày càng sung túc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ