Ukraine đã công bố hệ thống phòng không tiên tiến Sky Sentinel, được thiết kế để vô hiệu hóa máy bay không người lái cảm tử Geran-2/3, vũ khí đang được sử dụng tích cực trong cuộc xung đột hiện nay.
Tháp pháo tự động được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) đi kèm súng máy hạng nặng Browning M2, có khả năng phát hiện và tiêu diệt độc lập các mục tiêu trên không, bao gồm những chiếc UAV cảm tử và tên lửa tốc độ cao.
Thông tin trên được đăng tải vào ngày 27 tháng 5 năm 2025, nhấn mạnh rằng hệ thống đã chứng minh rõ hiệu quả của mình khi bắn hạ 4 máy bay không người lái trong điều kiện chiến đấu thực tế. Việc đưa Sky Sentinel vào sản xuất hàng loạt đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đua công nghệ chống lại máy bay không người lái.

Hệ thống Sky Sentinel, do các kỹ sư Ukraine phát triển, là một tháp pháo di động được gắn trên xe kéo và điều khiển từ xa. Người vận hành chỉ cần đồng bộ hóa nó với radar và đưa module chiến đấu đến vị trí, sau đó AI sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ phát hiện và tiêu diệt mục tiêu.
Theo các nhà phát triển, tháp pháo được trang bị hệ thống dẫn đường 360 độ và các cảm biến nhập khẩu, cho phép theo dõi các vật thể di chuyển với tốc độ lên tới 800 km/h.
Sky Sentinel có thể phân biệt các mối đe dọa thực sự, chẳng hạn như máy bay không người lái và tên lửa, với các mối đe dọa giả như chim, giúp cải thiện độ chính xác. Chi phí cho một đơn vị là khoảng 150 nghìn đô la, khiến đây trở thành giải pháp phòng không có giá cả phải chăng.
Tuy vậy tuyên bố của Ukraine vẫn chưa được xác nhận bằng chứng tài liệu về hiệu quả thực tế, khi trước đó binh sĩ Kyiv phàn nàn những chiếc UAV cảm tử của Nga, đặc biệt là Geran-3 với động cơ phản lực có tốc độ rất nhanh và lao xuống từ độ cao rất lớn, khiến các tốp phòng không cơ động chưa kịp phản ứng.