Đã có 362 ca dương tính COVID-19 liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng

GD&TĐ - Liên quan ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng, đến nay đã phát hiện 362 ca dương tính COVID-19 đã được công bố. Đó là thông tin được Sở Y tế TP HCM báo cáo tại cuộc họp sáng 7/6.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM sáng nay (7/6), Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết: Từ ngày 18/5 đến ngày 6/6, TP HCM có 433 trường hợp ca nhiễm trong cộng đồng và ghi nhận một bệnh nhân suy thận mãn giai đoạn cuối đã tử vong.

Hiện, TP HCM điều trị 371 bệnh nhân dương tính mới. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã tiếp nhận 3 bệnh nhân Covid-19 rất nặng, 2 người phải thở bằng ECMO.

Về ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng tại Gò Vấp, từ 26/5 đến nay phát hiện 362 ca dương tính đã được công bố. Kết quả giải trình tự gene 7 người bệnh trong nhóm này phát hiện đây là chủng Ấn Độ.

Sáng 7/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho biết, tính từ 18 giờ ngày 6/6 đến 6 giờ ngày 7/6, TP HCM ghi nhận thêm 12 ca nhiễm mới (BN8780-8791). Tất cả đều liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng.

12 trường hợp này đã được cách ly từ trước và có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Lấy mẫu xét nghiệm lần 2 theo quy định thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên không có khả năng lây lan tiếp.

12 trường hợp phân bố như sau: Quận 1 (4), Quận 8 (2), Phú Nhuận (1), Tân Bình (5).

Theo đại diện nhóm truyền giáo Phục Hưng, từ đầu tháng 5 đến nay, Hội không tập trung giảng đạo ở bên ngoài, cũng không tiếp cận người nước ngoài cũng như tín đồ nước ngoài. Nhóm truyền giáo Phục Hưng có sinh hoạt vào các ngày Chủ nhật từ đầu tháng 5 đến nay, gồm 4 ngày, đó là 2/5, 9/5, 16/5, 23/5. Tổng cộng 4 đợt sinh hoạt có 20 người tham gia. Tuy nhiên địa điểm hoạt động của nhóm truyền giáo Phục Hưng là chật chội, không đảm bảo khoảng cách.

Theo nhận định của GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, ổ dịch tại điểm sinh hoạt tôn giáo này có thể xuất hiện từ lâu, tối thiểu đã qua hai chu kỳ lây lan, mầm bệnh cũng đang lây lan mạnh trong cộng đồng.

Đáng nói, sau khi phát hiện ổ dịch này, theo lãnh đạo ngành Y tế TP HCM, quá trình khai thác dịch tễ, truy vết liên quan đến ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng vô cùng khó khăn, gia đình mục sư nhóm này không hợp tác.

Ổ dịch được phát hiện từ 3 ca "chỉ điểm" đầu tiên vào thăm khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh). Thông tin truy vết cho thấy vợ của người quản lý nhóm này (BN6293) từng di chuyển ra Hà Nội ngày 23/4, đến ngày 29/4 thì trở về TP.HCM và bắt đầu có triệu chứng bệnh từ ngày 13/5. 

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ngày 2/6, giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, nhóm này có 55 người trực tiếp sinh hoạt, cho đến nay đã có 40 người mắc COVID-19. Từ đó lây lan ra cho hàng trăm người khác trong cộng đồng dân cư tại TP HCM. 

Liên quan đến ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), để chặn đứng hoàn toàn chuỗi lây nhiễm này, bên cạnh việc đẩy nhanh xét nghiệm, truy vết để dịch không lây lan tiếp tục từ những trường hợp đã biết thì việc cần phải làm nữa là tìm ra tất cả những người sinh hoạt chung trong nhóm này. Bởi nguy cơ lây nhiễm trong nhóm này rất cao. Những người này nếu còn trong cộng đồng thì sẽ thành nguồn lây rất nguy hiểm, đặc biệt ở những người không có triệu chứng. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM đề nghị những người tham gia nhóm truyền giáo Phục Hưng chủ động liên hệ y tế địa phương để khai báo kể cả khi không có bất cứ dấu hiệu mắc bệnh, không đợi đến khi có dấu hiệu bệnh mới đi khai báo. Gia đình, người thân nếu biết con em mình sinh hoạt tại hội nhóm này, hãy vận động họ khai báo y tế càng sớm càng tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).