Cựu Tổng thống Ukraine đưa ra lời khuyên gì cho ông Zelensky?

GD&TĐ - Cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko đã đưa ra lời khuyên cho người đương nhiệm Vladimir Zelensky liên quan đến việc tái thiết lập cơ cấu ở nước này.

Cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko
Cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã nói với truyền thông Italia cuối tuần qua rằng, ông đang xem xét sa thải vị chỉ huy tối cao của lực lượng vũ trang nước này - tướng Zaluzhny, và thực hiện việc “tái thiết lập” ở các cấp chính quyền cao nhất ở Kiev.

“Nếu ông Zelensky muốn bất kỳ hoạt động 'tái thiết lập' nào ở Kiev, ông ấy nên bắt đầu từ chính mình và hãy để Tư lệnh quân đội Ukraine - tướng Zaluzhny được yên”, cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko nói trong bài phát biểu được cho là khá gay gắt tại Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) hôm 7/2/2024.

Cựu Tổng thống Ukraine cũng yêu cầu thanh lọc những gì ông cho là còn sót lại từ nhiệm kỳ tổng thống của Viktor Yanukovich, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn vào tháng 2/2014.

Ông Poroshenko trở thành tổng thống vào tháng 6 năm đó, đúng lúc để leo thang “cuộc viễn chinh trừng phạt” chống lại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng – hai khu vực đã ly khai khỏi Ukraine sau cuộc đảo chính và cuối cùng đã bỏ phiếu gia nhập Nga.

Ông Poroshenko đã thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2019 một cách long trời lở đất trước ông Zelensky, người đã vận động trên cương lĩnh tạo dựng hòa bình ở Donbass, chỉ để đảo ngược hoàn toàn đường hướng và tìm kiếm sự hỗ trợ của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho cuộc đối đầu với Nga.

Căng thẳng giữa Tổng thống Zelensky và tướng Zaluzhny đã leo thang trong nhiều tháng, khi vị tướng hàng đầu của Ukraine không đồng tình với tổng thống về tình hình ở tiền tuyến – nơi ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Những tin đồn gần đây nhất về việc tướng Zaluzhny sắp bị sa thải nói về việc ông được “khen thưởng” vì sự phục vụ của mình bằng cách được cử đến Vương quốc Anh với tư cách là Đại sứ Ukraine, đồng thời chỉ định Giám đốc Tình báo quân sự Kirill Budanov và chỉ huy Lực lượng Mặt đất Alexander Syrsky là những người thay thế tiềm năng.

Cựu Tổng thống Poroshenko vẫn phải đối mặt với cáo buộc phản quốc vì mua than từ dân quân Donbass vào năm 2014-2015.

Ông khẳng định vụ việc có động cơ chính trị và không có căn cứ. Cựu tổng thống hiện là người đứng đầu Đảng Đoàn kết châu Âu, một đảng đối lập nhỏ với 27 ghế trong Quốc hội gồm 450 thành viên.

Quốc hội Ukraine về mặt kỹ thuật đã vượt quá nhiệm vụ của mình vì cuộc bầu cử mới lẽ ra sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm ngoái – nhưng đã bị hoãn lại theo thiết quân luật mà Tổng thống Zelensky đưa ra vào tháng 2/2022, với lý do xung đột với Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).