Cựu thủ quân tuyển Việt Nam nói điều bất ngờ trước thềm đấu Nhật Bản

GD&TĐ - Quế Ngọc Hải đã có phát biểu đầy tự tin trước thềm cuộc tái đấu với chủ nhà Nhật Bản ở lượt cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam có tâm lý thoải mái trước thềm trận đấu với Nhật Bản.
Đội tuyển Việt Nam có tâm lý thoải mái trước thềm trận đấu với Nhật Bản.

“Tất cả các đối thủ của Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 đều rất mạnh nên thầy Park đã chuẩn bị tâm lý cho chúng tôi rồi”, cựu thủ quân tuyển Việt Nam chia sẻ: “Rõ ràng chủ nhà Nhật Bản còn là đội bóng hàng đầu châu lục nhưng không phải vì thế mà chúng tôi lo sợ khi đối đầu với họ”.

Thực tế, Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã thi đấu ấn tượng và chỉ để thua Nhật Bản 0-1 lượt đi trên sân Mỹ Đình.

Buổi tập thứ hai của tuyển Việt Nam trên đất Nhật Bản chiều 27/3. Ảnh: VFF.
 
Buổi tập thứ hai của tuyển Việt Nam trên đất Nhật Bản chiều 27/3. Ảnh: VFF.

“Chúng tôi vốn thi đấu quyết tâm cố gắng có điểm qua từng trận đấu”, trung vệ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An nói thêm: “Dù đã giành vé tới Qatar nhưng chắc chắn không phải vì thế mà Nhật Bản xem thường đối thủ, thay vào đó tôi nghĩ họ vẫn dùng nhiều cầu thủ trụ cột đá chính với Việt Nam”.

Nhật Bản chính thức có vé dự Vòng chung kết World Cup 2022 sau khi giành chiến thắng 2-0 trước tuyển Australia ở lượt đấu áp chót. Còn với tuyển Việt Nam đang xếp chót bảng, mới chỉ có 3 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc ở bảng B.

“Chúng ta đã hết cơ hội đi World Cup nhưng toàn đội cần tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng tới Asian Cup 2023, chắc chắn rồi sẽ là một Việt Nam rất khác so với Asian Cup 2019”, Quế Ngọc Hải chia sẻ thêm.

Các cầu thủ Việt Nam tỏ ra rất quyết tâm trong tập luyện. Ảnh VFF.

Các cầu thủ Việt Nam tỏ ra rất quyết tâm trong tập luyện. Ảnh VFF.

Thủ thành Văn Lâm đã hội quân cùng đội tuyển trên đất Nhật Bản. Ảnh VFF.

Thủ thành Văn Lâm đã hội quân cùng đội tuyển trên đất Nhật Bản. Ảnh VFF.

Việt Nam hành quân đến Nhật Bản với chỉ 20 cầu thủ, trong khi thủ môn Đặng Văn Lâm đã có mặt trước tại Tokyo để hội quân cùng đội. Quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam trên đất Nhật Bản gặp đôi chút khó khăn khi trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa dương tính với SARS-CoV-2.

Trận đấu Việt Nam làm khách Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 17h35 chiều mai, 29/3

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...