Tuyển Việt Nam loại 2 cầu thủ, chốt danh sách sang Nhật Bản

GD&TĐ - Trung vệ Thành Chung và thủ thành Tuyên Quang không nằm trong danh sách đội tuyển Việt Nam sang Nhật Bản dự lượt trận cuối vòng loại World Cup 2022.

Thành Chung không sang Nhật Bản cùng tuyển Việt Nam do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.
Thành Chung không sang Nhật Bản cùng tuyển Việt Nam do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

Do quy định phòng dịch tại Nhật Bản, các cầu thủ thuộc nhóm vừa nhiễm Covid-19 chắc chắn không thể thi đấu ở trận cuối cùng vòng loại World Cup. Một số vấn đề về visa và cũng khiến HLV Park không bổ sung thêm nhân sự như ông thầy Hàn Quốc đã nói trong buổi họp báo sau trận.

Trong số 23 cái tên được đăng ký ở trận thua Oman 0-1, Thành Chung nhận án treo giò do đã dính 2 thẻ vàng lên sẽ rời tuyển. Ngoài ra, HLV Park Hang Seo cũng gạch tên một cầu thủ khác là thủ thành Vũ Tuyên Quang để chốt danh sách 21 người lên đường đi Nhật Bản.

Phút 16 trận đấu với Oman, Thành Chung nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương ở biên trái. Trước đó, cầu thủ này cũng đã nhận thẻ vàng ở trận thua 0-1 trước Saudi Arbia hồi tháng 11/2021 lên sẽ nhận án treo giò ở trận gặp Nhật Bản.

Đây sẽ là tổn thất cực lớn về nhân sự hàng thủ của ĐT Việt Nam. Trước đó, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng đều chưa bình phục chấn thương. Thành Chung đá thay Tiến Dũng ở vị trí trung vệ lệch trái. Anh chơi ổn định trong màu áo ĐT Việt Nam.

Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam hiện tại còn lại 10 người với Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân (Hà Nội ), Vũ Văn Thanh (HAGL), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Hồ Tấn Tài, Adriano Schmidt, (Bình Định), Đào Văn Nam (Hà Tĩnh), Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định). Trong đó, chỉ còn Quế Ngọc Hải là trụ cột duy nhất.

Ở đợt tập trung tới, đội tuyển Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của Đặng Văn Lâm. Cựu thủ môn của Hải Phòng đang tập luyện cùng CLB Cerezo Osaka và sẽ hội quân khi đội tuyển sang tới Nhật Bản.

Một trường hợp khác đang được cân nhắc là tiền đạo Tiến Linh. Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam gặp chấn thương nhẹ trong trận đấu với Oman và phải rời sân. Kết quả khám cho thấy chấn thương không quá nghiêm trọng và kịp trở lại ở trận đối đầu với Nhật Bản sau đây ít ngày.

Cục diện bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 đã ngã ngũ từ sớm. Nhật Bản và Saudi Arabia giành vé đến thẳng World Cup, trong khi Australia góp mặt tại vòng play-off. 3 đội Oman, Trung Quốc và Việt Nam đều chắc chắn bị loại.

Sau trận thua Oman, ĐT Việt Nam sẽ nhanh chóng lên đường sang Nhật Bản vào ngày 25/3 và dự kiến có khoảng 3 ngày chuẩn bị cho màn so tài vào ngày 29/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.