Cứu sống bệnh nhi 13 tuổi nguy kịch do đái tháo đường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bệnh nhi 13 tuổi (ở huyện Yên Thành, Nghệ An) bị đái tháo đường với các triệu chứng hôn mê, khó thở, không đo được mạch và huyết áp.

Các bác sĩ thực hiện điều trị cho bệnh nhi. Ảnh: Hoàng Yến.
Các bác sĩ thực hiện điều trị cho bệnh nhi. Ảnh: Hoàng Yến.

Ngày 12/4, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống một bệnh nhi 13 tuổi bị hôn mê sâu, nguy kịch do mắc bệnh đái tháo đường.

Cách đây 1 tuần, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Đ.T.P.L. (SN 2010, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) với các triệu chứng hôn mê, khó thở, mạch, huyết áp không đo được.

Bệnh nhân bị sốc giảm thể tích, toan ceton do đái tháo đường, mắt trũng sâu, mạch, huyết áp không đo được, đồng tử 2 bên 2mm, phản xạ ánh sáng kém.

Gia đình bệnh nhi cho biết, 1 tháng trở lại đây, trẻ giảm cân rất nhanh (giảm 5kg/tháng); thường xuyên mệt mỏi, khát nước, uống nhiều, tiểu tiện liên tục, nhưng chưa khám và điều trị bệnh cụ thể.

Xét nghiệm máu cấp cứu cho thấy chỉ số đường máu lúc vào viện là 72.85 mmol/l (bình thường là 3,4-6,2 mmol/l), HbA1c 10.4%, ê-kip hội chẩn thống nhất chẩn đoán bệnh nhân bị sốc giảm thể tích, Toan ceton do đái tháo đường.

Các bác sĩ nhanh chóng cho trẻ được điều trị thở máy, nhịn ăn, bù dịch theo phác đồ, sử dụng 3 loại thuốc vận mạch adrenalin, noradrenalin, dobutamin; sử dụng insulin truyền tĩnh mạch; theo dõi đường huyết, nước tiểu và điện giải theo từng giờ.

Trước tình trạng nguy kịch của cháu L., gia đình rất lo lắng nên nhiều lần xin chuyển tuyến trên điều trị tiếp. Tuy nhiên, do bệnh nhi đang thở máy, duy trì nhiều loại vận mạch, đánh giá nguy cơ không an toàn trên đường vận chuyển nên các bác sĩ đã giải thích cho gia đình tiếp tục cho cháu điều trị tại khoa.

Sau 6 ngày thở máy, điều chỉnh đường huyết tình trạng bệnh nhân dần cải thiện, huyết động ổn định, không dùng vận mạch, đường máu ổn định, phản xạ tốt, được tiến hành cai máy thở oxy.

Sau cai máy 1 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở, được tập cho ăn đường miệng, chuyển insulin duy trì tĩnh mạch sang insulin tiêm dưới da theo cữ. Dần dần, trẻ qua được cơn nguy kịch và được chuyển điều trị y học cổ truyền kết hợp chuyên ngành nội tiết.

Theo các bác sĩ, đái tháo đường là tình trạng đường máu tăng cao, có 2 type phổ biến là type 1 và type 2. Đường máu lúc đói > 7 mmol/l và sau ăn trên 11 mmol/l.

Ở trẻ em chủ yếu là đái tháo đường type 1 hay còn gọi là đái tháo đường phụ thuộc Insulin, do tuyến tụy không còn khả năng sản xuất đủ insulin.

Các biểu hiện hay gặp ở trẻ đái tháo đường là trẻ hay khát nước, uống nhiều nước, đi tiểu nhiều, tiểu đêm thường xuyên, sụt cân, mệt mỏi, thay đổi cảm xúc.

Do đó, nếu các bậc phụ huynh phát hiện thấy con em mình có các biểu hiện như trên thì cần đưa các cháu đến cơ sở y tế có chuyên khoa nội tiết để khám và điều trị kịp thời tránh để các biến chứng đáng tiếc xảy ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ