Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 49 năm truyền thống và 29 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật TPHCM (30/3), nhà trường tổ chức tọa đàm "Nâng cao hiệu quả công tác kết nối cựu người học".
Chương trình thu hút đông đảo giảng viên và cựu sinh viên tham gia.
TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM nhấn mạnh, nhà trường đã khẳng định vị thế vững chắc trong nước và quốc tế về chất lượng đào tạo.
Hơn 70.000 người đã tốt nghiệp từ ngôi trường này, trong đó nhiều người đảm nhận các vị trí quan trọng trong cơ quan Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp. Nhà trường luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp của cựu sinh viên đối với sự phát triển chung.
Trong thời gian qua, Trường Đại học Luật TPHCM đã chú trọng xây dựng mạng lưới kết nối cựu sinh viên thông qua nhiều hoạt động đa dạng.

Ông Nguyễn Thành An, Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, cho biết, trường đã thành lập Ban Liên lạc cựu sinh viên, Câu lạc bộ Cựu nghiên cứu sinh và các Chi hội cựu sinh viên tại nhiều địa phương như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.
Các cựu sinh viên tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức, tạo nên nhiều dấu ấn ý nghĩa.
Một số sự kiện tiêu biểu thường niên gồm: Gala giao lưu cựu sinh viên, Giải golf mở rộng của trường, Giải bóng đá nam nữ cựu sinh viên, chuỗi hướng nghiệp "Câu chuyện nghề nghiệp", chương trình trao học bổng cho sinh viên,...

Tại phiên thảo luận, đại diện ban giám hiệu nhà trường và cựu sinh viên đã trao đổi về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kết nối cựu sinh viên.
Các ý kiến nhấn mạnh tầm quan trọng của Ban Liên lạc Cựu sinh viên trong việc duy trì sự gắn kết với nhà trường.
Một số giải pháp được đề xuất gồm mở rộng mạng lưới hoạt động đến các địa phương, tổ chức thêm sự kiện kết nối và ứng dụng công nghệ để thuận tiện hơn trong trao đổi thông tin.
Dưới góc độ cựu sinh viên, anh Nguyễn Công Tĩnh, cựu sinh viên khóa 22, đề xuất mô hình kết nối linh hoạt giữa hoạt động trực tuyến và trực tiếp.
Các sáng kiến gồm xây dựng website, Fanpage và nhóm trên mạng xã hội để duy trì kết nối; tổ chức hội thảo, tọa đàm và chương trình giao lưu thường niên.
Đồng thời, phát triển hệ thống cố vấn với sự tham gia của cựu sinh viên thành đạt để hỗ trợ hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên.

Các đại biểu cũng thảo luận về chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên Trường Đại học Luật TPHCM vào năm 2026.