Cựu HLV Thái Lan tin tưởng đội nhà vô địch SEA Games

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu HLV trưởng U23 Thái Lan tin tưởng đội nhà sẽ chinh phục thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games 32.

Cựu HLV Thái Lan tin đội nhà giành vàng SEA Games 32.
Cựu HLV Thái Lan tin đội nhà giành vàng SEA Games 32.

Chia sẻ với tờ báo hàng đầu xứ chùa Vàng Siam Sports, cựu HLV Srimakha đánh giá cao lứa cầu thủ U22 Thái Lan hiện tại, sau màn trình diễn ở Doha Cup 2023.

“Tôi chỉ có cơ hội theo dõi 2 trận đấu của U22 Thái Lan. Phải thừa nhận, tôi ấn tượng tốt với đội hình U22 Thái Lan hiện tại dưới sự dẫn dắt của HLV Sritaro, người vừa có chuyến du đấu để giành vị trí thứ 4 tại Doha Cup 2023.

Ban huấn luyện đã có một kế hoạch đào tạo bài bản, do vậy tôi tin rằng ở kỳ SEA Games 32, U22 Thái Lan sẽ không gặp khó khăn trong việc giành Huy chương Vàng”, ông Srimakha nói với Siam Sports.

Tại Doha Cup 2023, trong khi U23 Việt Nam gây thất vọng khi để thua cả ba trận, đứng cuối bảng xếp hạng khi không có được điểm số nào thì Thái Lan để lại dấu ấn với thành tích thứ 4 khi cầm hòa U23 Ả Rập Xê Út với tỉ số 2-2 ngay ở trận ra quân; Họ có được chiến thắng đầu tiên tại Doha Cup gặp chủ nhà Qatar với tỉ số 1-0 và để thua U23 Kuwait ở trận tranh hạng 3 với tỉ số 1-0.

Đánh giá thêm về lứa cầu thủ tiềm năng của U22 Thái Lan, cựu HLV U23 xứ chùa Vàng còn cho rằng: “Các cầu thủ trẻ của U22 Thái Lan ở cấp độ châu Á có thể chiến đấu với nhiều đội khác nhau, thậm chí không có đối thủ nào sánh kịp ở cấp độ ASEAN đặc biệt là SEA Games diễn ra vào tháng 5 tới”.

Ông Srimakha là HLV kỳ cựu của bóng đá xứ chùa Vàng từng dẫn dắt U23 Thái Lan vô địch ở kỳ SEA Games 29.

Theo dự kiến, Campuchia dự kiến sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng môn bóng vào 5/4 tại sân vận động Quốc gia Morodok Techo. Sau lễ bốc thăm, các đội bóng có hơn 3 tuần chuẩn bị cho giải bóng đá khu vực.

Theo kết quả phân loại hạt giống, đội chủ nhà Campuchia và đương kim vô địch U22 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số một môn bóng đá nam. Điều này đồng nghĩa, U22 Việt Nam có nguy cơ sẽ phải chạm mặt đối thủ rất mạnh là U22 Thái Lan (đội nằm ở nhóm 2) ngay tại vòng bảng.

Bên cạnh Thái Lan, thầy trò HLV Troussier còn có thể sẽ chạm mặt những đội bóng mạnh như Indonesia (nhóm 2), Malaysia, Singapore (nhóm 3) hay Singapore (nhóm 4).

Dù có nguy cơ rơi vào bảng đấu khó nhưng mục tiêu duy nhất của U23 Việt Nam vẫn luôn là giành bảo vệ thành công tấm huy chương vàng danh giá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.