Cựu danh thủ Đặng Phương Nam chỉ ra điểm yếu của U23 Indonesia

GD&TĐ - Theo cựu danh thủ Đặng Phượng Nam, U23 Indonesia lúc này rất mạnh khi quy tụ nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu song đội bóng này cũng có nhiều điểm yếu.

U23 Indonesia quy tụ nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu ở SEA Games 31.
U23 Indonesia quy tụ nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu ở SEA Games 31.

Từng tham gia trận bán kết SEA Games 1999, nơi Việt Nam vượt qua Indonesia 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của tiền vệ tài hoa Hồng Sơn, cựu danh thủ Đặng Phương Nam cho rằng U23 Indonesia sẽ là đối thủ khó chịu của U23 Việt Nam với dàn cầu thủ chất lượng.

Chia sẻ với báo giới, cựu tiền đạo Đặng Phương Nam nói: “Việt Nam và Indonesia bất kể cấp độ nào hễ gặp nhau thì luôn rất căng. Trước khi đánh bại đối thủ này năm 1999, Việt Nam cũng đã hòa họ 2-2 ở SEA Games 1997 với cú đúp của Văn Sỹ Hùng trong bầu không khí đặc quánh.

Thời điểm đó, ngoài Thái Lan ở đẳng cấp khác thì Việt Nam, Malaysia và Indonesia ngang phân nhau. Kể từ năm 2019, sau trận thua Việt Nam 1-3 tại Bali, họ đã thay đổi và tập trung đào tạo cầu thủ trẻ.

Từ cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022, cùng với sự xuất hiện của HLV Shin Tae-young đội bóng xứ vạn đảo sử dụng toàn cầu thủ trẻ, cỡ Evan Dimas cũng phải ngồi dự bị.

U23 Indonesia lúc này quy tụ nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu như Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman (CLB FC Senica, Slovakia), Elkan Baggott (Ipswich Town, Anh) hay Pratama Arhan (Tokyo Verdy, J-League 2), Asnawi Mangkualam (Ansan Greeners, K-League 2).

Rõ ràng ở SEA Games 31, Indonesia cùng với Việt Nam và Thái Lan là 3 đội được đánh giá cao nhất. Nhưng đánh giá cao họ không đồng nghĩa đối thủ này không có điểm yếu khi tôi nhận thấy đội hình của HLV Shin Tae-young vẫn chưa đồng đều.

Tập thể này vẫn có chệch choạc nhất định do không tập luyện với nhau lâu ngày, trong khi đó lại là điểm mạnh của U23 Việt Nam. Đặc thù các cầu thủ trẻ chưa đủ kinh nghiệm ráp vài ngày là có thể đá được ngay với nhau, nhưng cần có thời gian rèn giũa để có sự ổn định tốt. Đó là điều HLV Park Hang Seo có thể khai thác”.

Trong khi đó, đánh giá về đối thủ U23 Indonesia trong buổi họp báo, HLV Park Hang Seo nói: "Hai năm trước, U22 Việt Nam đã vào chung kết với U22 Indonesia và giành chiến thắng để giành HCV.

Nhưng U23 Indonesia giờ rất khác. Họ được dẫn dắt bởi HLV khác, gần đây đạt nhiều thành tích và người dân Indonesia cũng trông chờ và kỳ vọng vào thành tích của U23 Indonesia.

Chúng tôi cùng là HLV trưởng người Hàn Quốc. Mỗi người đều có nhiệm vụ và cần cống hiến cho đội bóng mà mình đang dẫn dắt. Chúng tôi sẽ cố gắng đem đến thành tích tốt nhất".

So sánh thêm về U23 Indonesia hiện tại với U22 Indonesia từng thua ở trận chung kết SEA Games 2019, ông Park chia sẻ: "U23 Indonesia có nhiều cầu thủ từng tham dự AFF Cup 2020. Ngoài ra, họ có cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, có cầu thủ nhập tịch. Với lực lượng U23 như vậy cộng với 3 cầu thủ nhiều kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia, họ mạnh hơn rất nhiều".

Ông Park cũng cho biết không biết U23 Indonesia sẽ đá như thế nào, dùng chiến thuật ra sao. Nhưng ông khẳng định: "Chúng tôi luôn chuẩn bị nhiều phương án, để trong nhiều hoàn cảnh có thể khắc phục nhằm giành kết quả tốt trước U23 Indonesia".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.