Cựu Chủ tịch Ủy ban MTTQ một phường ở Thái Bình sử dụng bằng giả

GD&TĐ - Cựu Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trần Lãm (TP. Thái Bình) bị khởi tố về hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả. Trước đó, ông này đã dùng tấm bằng giả trên để bổ sung hồ sơ ứng cử Ban chấp hành Đảng bộ phường.

Ngày 5/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can Đoàn Đình Thanh (SN 1962), trú phường Trần Lãm (TP. Thái Bình) về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định theo Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo đó, đầu năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn thư của người dân tố giác việc bị can Đoàn Đình Thanh, khi ấy đang là Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trần Lãm cùng một số cán bộ phường này có dấu hiệu sử dụng bằng cấp giả.

Nhận được tin tố giác của người dân, lực lượng chức năng xác minh, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bị can Đoàn Đình Thanh đã có hành vi sử dụng bằng Tốt nghiệp THPT giả.

Cụ thể, vào tháng 2/2020, ông Đoàn Đình Thanh đã sử dụng bản gốc bằng Tốt nghiệp THPT hệ bổ túc ghi là Sở GD-ĐT Thái Bình cấp (đã được xác định là bằng giả) để sao y chứng thực tại UBND phường Trần Lãm.

Sau đó, Đoàn Đình Thanh đã sử dụng bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc giả trên để bổ sung vào hồ sơ ứng cử Ban chấp hành Đảng bộ phường Trần Lãm nhiệm kỳ 2020 - 2025, nộp cho Ban Tổ chức Thành ủy Thái Bình (thông qua Văn phòng Đảng ủy phường Trần Lãm).

Hiện, vụ việc tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình điều tra, xác minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.