Khai trừ khỏi Đảng nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai sử dụng bằng giả

GD&TĐ - Ông Đàm Quang Vinh, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Ngày 15/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các Đảng viên. Trong đó có trường hợp của ông Đàm Quang Vinh, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai.

Theo Ban Bí thư, ông Đàm Quang Vinh - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai đã sử dụng Bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học không hợp pháp để được tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch và được bổ nhiệm, bầu vào chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức đảng và cơ quan nhà nước.

Ông Đàm Quang Vinh đã thiếu trung thực trong báo cáo, kê khai lý lịch để được kết nạp vào Đảng, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên, vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Quy định về những điều đảng viên không được làm. 

Ông Đàm Quang Vinh suy thoái về tư tưởng chính trị, trong kiểm điểm tự phê bình còn giấu giếm, thiếu thành khẩn, không tự giác nhận khuyết điểm. Những vi phạm của ông Đàm Quang Vinh là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền, ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai và cá nhân ông.

Sau khi xem xét, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ông Đàm Quang Vinh ra khỏi Đảng.

Ông Đàm Quang Vinh.

Ông Đàm Quang Vinh.

Trước đó, như Báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, ngày 26/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 3770/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Đàm Quang Vinh - Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai. Thời hạn đình chỉ công tác là 15 ngày tính từ ngày 25/10. Lý

Kế đến, tại kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai diễn ra ngày 28/10 do ông Nguyễn Văn Phúc - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai chủ trì, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật  đối với ông Đàm Quang Vinh do đã có hành vi sử dụng bằng Tốt nghiệp Phổ thông Trung học không hợp pháp.

Tiếp đó, ngày 25/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về việc kỷ luật công chức.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Đàm Quang Vinh theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đàm Quang Vinh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.