Cường quốc đàm phán xoa dịu căng thẳng

GD&TĐ -Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán dài ngày tại Bắc Kinh nhằm xoa dịu căng thẳng.

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Jake Sullivan và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp mặt tại Bắc Kinh.
Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Jake Sullivan và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp mặt tại Bắc Kinh.

Reuters đưa tin, hôm 27/8, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Jake Sullivan, đang bắt đầu các cuộc hội đàm kéo dài nhiều ngày với quan chức cấp cao của Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị tại Bắc Kinh trong tuần này.

Các cuộc đàm phán nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng giữa hai siêu cường trước cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 5 tháng 11.

Hai bên sẽ bắt đầu họp từ ngày 27- 19/8 liên quan đến việc bất đồng quan điểm về vấn đề Trung Đông và Ukraine, các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc và thương mại.

Trong bài phát biểu trước các nhà báo, ông Vương Nghị mô tả quan hệ Trung Quốc và Mỹ là "quan trọng", có ảnh hưởng đến thế giới và đã có "những bước ngoặt".

Ông Vương cho biết thêm rằng ông hy vọng quan hệ giữa hai nước sẽ chuyển sang trạng thái phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Ông nhấn mạnh: “Điều quan trọng là phải duy trì định hướng chung là tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi”.

Trước khi tiến hành cuộc họp kín, ông Sullivan cho biết cả hai sẽ thảo luận về các lĩnh vực thống nhất và bất đồng "cần được quản lý hiệu quả và thực chất".

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã có lập trường cứng rắn với Trung Quốc, coi nước này là đối thủ cạnh tranh chiến lược, hạn chế quyền tiếp cận công nghệ tiên tiến của các công ty Trung Quốc và đối đầu với cường quốc đang trỗi dậy này.

Mối quan hệ vốn đã lạnh nhạt lại càng trở nên băng giá sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc bấy giờ là Nancy Pelosi, một nhà lập pháp cấp cao của Mỹ đến thăm Đài Loan vào tháng 8 năm 2022. Hy vọng khôi phục quan hệ đã tan thành mây khói vào tháng 2/2023 sau khi một khinh khí cầu do thám bị nghi ngờ của Trung Quốc bay ngang qua Mỹ và bị quân đội Mỹ bắn hạ.

Trong những tháng cuối nhiệm kỳ tổng thống, ông Biden lại càng thúc đẩy ngoại giao trực tiếp để gây ảnh hưởng tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và kiềm chế căng thẳng giữa hai siêu cường. Reuters dự đoán Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vào tháng 11, có thể sẽ theo đuổi một chiến lược tương tự.

Theo chuyên gia về quan hệ quốc tế và Mỹ tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh Da Wei, điều quan trọng là hai nước phải tránh mọi cuộc khủng hoảng trong những tháng còn lại của chính quyền ông Biden, vì điều này có thể định hình quan hệ Mỹ - Trung Quốc trong nhiệm kỳ tiếp theo.

“Mục tiêu của chuyến thăm này không phải là đạt được những đột phá hay tiến triển mới mà là tiếp tục đà ổn định của quan hệ Trung - Mỹ trong năm qua thông qua giao tiếp chiến lược và tránh những cuộc khủng hoảng mới trong vài tháng tới”, ông Da Wei nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ