Cuộc thi "Sứ giả nhân ái Everest 2020": Nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc

GD&TĐ - Vòng sơ khảo cuộc thi nghệ thuật “Sứ giả nhân ái Everest 2020” sẽ diễn ra vào ngày 26/12. Đây là cuộc thi phi lợi nhuận do Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Everest (Hà Nội) tổ chức.

Cuộc thi còn khuyến khích trẻ tự tin tiếp nhận và lĩnh hội kỹ năng sống.
Cuộc thi còn khuyến khích trẻ tự tin tiếp nhận và lĩnh hội kỹ năng sống.

Theo ban tổ chức, cuộc thi là sân chơi dành cho các bé mầm non từ 4-5 tuổi thể hiện, phát huy tài năng và giao lưu nghệ thuật với các loại hình: Nhạc kịch, dance, múa, hát...

Năm nay, những nội dung thi sẽ xoay quanh chủ đề phù hợp với đặc trưng lứa tuổi của các bé, tôn vinh lòng nhân ái, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, cuộc sống mến thương, tình cảm gia đình, nhà trường, thầy cô, bạn bè và môi trường sống...

Ban giám khảo của cuộc thi gồm: Quán quân The look Vũ Ngọc Châm, Á khôi Phan Thị Hương Giang.

‍Cuộc thi nghệ thuật “Sứ giả nhân ái Everest 2020” diễn ra qua 2 vòng sơ khảo và chung kết. Vòng sơ khảo ngày 26/12/2020 sẽ chọn ra 10 tiết mục xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết (Dự kiến diễn ra vào giữa tháng 1/2021).

Năm 2019, cuộc thi đã thu hút đông đảo các trường MN trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia.
Năm 2019, cuộc thi đã thu hút đông đảo các trường MN trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia.

Cuộc thi không chỉ mang đến một sân chơi đầy bổ ích và thú vị dành riêng cho các bạn nhỏ đang theo học bậc học mầm non tại Hà Nội mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc trong các trường mầm non; khuyến khích trẻ tự tin tiếp nhận và lĩnh hội kỹ năng sống. Là một trong những tiền đề cho trẻ có hành trang vững chắc trước khi vào lớp 1…

Năm 2019 cuộc thi đã thu hút sự tham gian của hơn 500 bạn nhỏ đến từ 18 trường Mầm non trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ