Cuộc sống độc thân thoải mái của những "chân dài" Vbiz

GD&TĐ - Rất ít khi lên tiếng khoe mẽ về sự giàu có nhưng Hoa hậu Mai Phương Thúy và Á hậu Hoàng My luôn đứng trong tốp những mỹ nhân sở hữu cuộc sống mà nhiều người phải mơ ước.

Hoàng My thích cuộc sống 
độc lập, tự chủ, thích đến những nơi mình muốn, giúp đỡ những người cần, và biết tự chăm sóc 
bản thân. Ảnh: ITN.
Hoàng My thích cuộc sống độc lập, tự chủ, thích đến những nơi mình muốn, giúp đỡ những người cần, và biết tự chăm sóc bản thân. Ảnh: ITN.

Mai Phương Thúy: Kiếm tiền bằng đầu tư chất xám

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006, Mai Phương Thúy được biết đến là một trong số ít Hoa hậu  có chiều cao vượt trội nhất trong showbiz. Lợi thế này giúp cô luôn nổi bật khi xuất hiện cùng ai đó ở bất cứ đâu. Cô cũng biết cách khoe trọn đôi chân dài trứ danh của mình thông qua trang phục, cách ăn mặc, tạo dáng.

Nhắc đến Mai Phương Thúy, bên cạnh chiều cao “khủng”, ấn tượng lớn nhất của cô kể từ khi được công chúng biết đến cho tới nay còn là một hoa hậu thông minh và sở hữu thành tích học tập đáng nể. Không chỉ nhận học bổng vào Trường RMIT, mà suốt quá trình đi học, Mai Phương Thúy còn liên tục “ẵm” học bổng với điểm số cao ngất ngưởng. Thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy vừa thi đỗ Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, đồng thời liên tiếp 3 lần đoạt được học bổng toàn phần của Đại học RMIT. Sau này, người đẹp quyết định theo học RMIT cơ sở tại TP Hồ Chí Minh để tiện phát triển sự nghiệp.

Hiện, Mai Phương Thúy không chỉ là gương mặt được săn đón trong showbiz Việt mà còn là một nữ doanh nhân thành đạt nổi tiếng. Trong chuyện tình cảm, người đẹp rất kín tiếng và chưa từng tiết lộ bất cứ thông tin gì về bạn trai. Bản thân Mai Phương Thúy vẫn muốn tập trung cho công việc và ưu tiên chuyện kiếm tiền. Cô thừa nhận mình làm việc nhiều đến mức quên ăn, quên ngủ.

Khi nhận được câu hỏi về chuyện lập gia đình, Hoa hậu Việt Nam 2006 cho biết bản thân muốn làm cô dâu ở tuổi 40. Giải thích về điều này, cô nửa đùa nửa thật: “Thuở đôi mươi, mình tổ chức đám cưới thì không thể nào hot bằng các cô dâu như Tăng Thanh Hà. Đến 30 thì tôi cũng vẫn còn... đối thủ. Tầm 40 thì nhiều khi mình là cô dâu duy nhất và cũng là hot nhất đấy. Nên thôi mình cứ cố”.

Mai Phương Thuý được nhắc đến là một người đẹp giàu có. Cô từng tiết lộ với công chúng về niềm đam mê đầu tư chứng khoán: “Tôi nghĩ mình phải kiếm nhiều tiền và kiếm một cách có hệ thống, theo cấp số nhân. Tôi không thích kiểu nay kiếm nhiều mai kiếm ít, không biết tương lai ra sao. Nói chung tôi muốn mình kiếm tiền có hệ thống và không phải nghĩ nhiều. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc mình phải đầu tư nhiều chất xám”.

Mai Phương Thúy không chỉ là gương mặt được săn đón trong showbiz Việt mà còn là một nữ doanh nhân thành đạt nổi tiếng, giàu có. Ảnh: ITN.

Mai Phương Thúy không chỉ là gương mặt được săn đón trong showbiz Việt mà còn là một nữ doanh nhân thành đạt nổi tiếng, giàu có. Ảnh: ITN.

Á hậu Hoàng My: Hạnh phúc từ bên trong

Bằng tuổi Mai Phương Thúy, nhưng Hoàng My bước vào showbiz muộn hơn 4 năm. Cụ thể, cô đã giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam năm 2010. Tuy nhiên, Hoàng My lại đạt được thành tích mà hiếm người đẹp Vbiz nào sánh bằng: Hoàng My từng tham dự cả hai đấu trường nhan sắc quốc tế Miss World và Miss Universe. Một dấu ấn khó phai nữa chính là việc cô quyết định rời showbiz khi đang ở đỉnh cao danh vọng. Lý do để Hoàng My từ bỏ hào quang cũng khá... bất ngờ: Lên đường thực hiện chuyến phiêu lưu của đời mình.

Sau hành trình trải nghiệm và học hỏi ở nhiều nơi trên thế giới, Hoàng My trở về Việt Nam với một tâm thế khác. Cô không nhận mình là một người nổi tiếng, nhưng trong mắt người đối diện, cô là một người đẹp, ở cô còn toát lên sự cương nghị, thông minh và khí chất riêng. Với Hoàng My, danh hiệu hay vật chất không làm cô vướng bận, trải nghiệm và tri thức mới tạo nên chiều sâu cho tâm hồn và giúp cô đạt đến ngưỡng hoàn hảo của một người phụ nữ tự do.

Chia sẻ về công việc hiện tại, Hoàng My cho biết cô đã thành lập công ty riêng, mặc dù chưa thực sự vận hành nhưng đó cũng là một dấu mốc để cô phấn đấu. Hoàng My không ước ao trở thành đại gia, nhưng nếu giàu có và thành công với mục tiêu của mình, cô sẽ có thể giúp được nhiều người hơn. “Tôi rất vui vì mình đang đi đúng hướng. Ngoài công việc chính, tôi vẫn tiếp tục làm phim và đang thử sức với khả năng viết kịch bản phim điện ảnh”, Hoàng My nói.

Hàng ngày, Á hậu Việt Nam 2010 tận hưởng từng phút giây vui vẻ. Việc tự lái xe đến trường quay cũng đủ khiến cô háo hức chia sẻ trên mạng xã hội. Người đẹp thích cuộc sống độc lập, tự chủ, thích đến những nơi mình muốn, giúp đỡ những người cần, và biết tự chăm sóc bản thân. Bên cạnh đó, cô cũng chú trọng xây dựng các mối quan hệ chất lượng: Gia đình, bạn bè, công việc... Tất cả đều dựa trên yếu tố chân thành và tốt đẹp.

Quan niệm về hạnh phúc của Hoàng My cũng thật đơn giản. Cô cho rằng để có cuộc sống hạnh phúc, quan trọng nhất cần phải hạnh phúc từ bên trong. Đó là sự hiểu biết, thấu đáo để có khả năng giải quyết những khúc mắc nội tâm. Ngoài ra, cần có khả năng chấp nhận và đón nhận mọi điều đến với mình, đối diện với nó để học hỏi, trưởng thành.

Ngoài đời, hầu như người ta không thấy Hoàng My dành thời gian cho yêu đương. Trong một bài phỏng vấn mới đây, Hoàng My tiết lộ việc kết hôn và sinh con không phải là mục tiêu lớn nhất cô theo đuổi. Trên mạng xã hội, thay vì khoe cuộc sống sang chảnh như nhiều “chân dài” khác, Hoàng My thường chia sẻ những status liên quan đến công việc hoặc hoạt động thiện nguyện.

Gần đây, cô bật mí mình đang viết kịch bản chủ đề tình yêu. Cô nói: “Có lẽ đây sẽ là kịch bản đầu tiên và duy nhất mình viết về tình yêu. Ước gì mình có thể yêu ai đó và được hành xử khùng như nhân vật mình viết. Suy cho cùng thì những câu chuyện tình đẹp trên màn ảnh cũng chỉ là để bán những giấc mơ…”.

Ở tuổi 34, cuộc sống của Mai Phương Thúy và Hoàng My khiến bao người ngưỡng mộ, nhưng dường như 2 người đẹp đang hài lòng với trạng thái... FA.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.