Cuộc diễu hành tôn vinh văn hóa Mỹ - Ý lớn nhất thế giới

Cuộc diễu hành tôn vinh văn hóa Mỹ - Ý lớn nhất thế giới
Có rất nhiều người tham gia vào cuộc diễu hành ngày Columbus được tổ chức vào thứ 2 của của tuần thứ 2 trong tháng 10 hàng năm
Có rất nhiều người tham gia vào cuộc diễu hành ngày Columbus được tổ chức vào thứ 2 của của tuần thứ 2 trong tháng 10 hàng năm

Khoảng 35.000 người đã tham gia cuộc diễu hành thường niên lần thứ 65 này và gần 1 triệu người đứng dọc đường phố để ngắm nhìn các hoạt động diễu hành.

Năm nay, cuộc diễu hành lấy chủ đề tôn vinh nhà thám hiểm hiện đại – phi hành gia Buzz Aldrin người Mỹ.
Kể từ năm 1929, cuộc diễu hành đã được tổ chức ở New York, tôn vinh tinh thần khám phá và sự khích lệ của cuộc thám hiểm do Christopher Columbus thực hiện năm 1492 và sự đóng góp quan trọng của những người Mỹ gốc Ý đối với Hoa Kỳ.

Thị trưởng thành phố Michael Bloomberg cũng có mặt trong cuộc diễu hành bắt đầu vào 11:45 đến 15 giờ.
Trong ngày Coumbus này, các trường công ở New York, các văn phòng chính phủ và hầu hết các ngân hàng đều đóng cửa.

Một số hình ảnh trong ngày diễu hành Columbus hôm qua:

Hà Châu (Theo Xinhua)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ