Cuộc điện đàm bất ngờ giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Pháp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 3/4/2024 đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

Theo một thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc trò chuyện hiếm hoi qua điện thoại, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu rằng, nếu Paris tiếp tục thực hiện các tuyên bố của mình về khả năng cử quân đội Pháp tới Ukraine, "điều đó sẽ tạo ra vấn đề cho chính Pháp", tuy nhiên Moscow không giải thích chi tiết rõ vấn đề đó là gì.

Cuộc trò chuyện diễn ra sau bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 2/2024, trong đó ông nói rằng, không thể loại trừ khả năng quân đội phương Tây được gửi đến Ukraine.

Cuộc gọi đánh dấu cuộc liên lạc đầu tiên giữa các bộ trưởng quốc phòng Nga và Pháp kể từ tháng 10/2022.

Cũng trong cuộc điện đàm, ông Shoigu lưu ý, Moscow "sẵn sàng đối thoại về Ukraine", nhấn mạnh rằng, vòng đàm phán hòa bình theo kế hoạch ở Geneva sẽ "vô nghĩa" nếu không có sự tham gia của Nga.

Quan chức quân sự cấp cao của Nga nói thêm rằng, các cuộc đàm phán trong tương lai có thể dựa trên một tài liệu dự thảo đã được thảo luận trong cuộc đàm phán Nga-Ukraine ở Istanbul vào tháng 3/2022.

Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng, dự thảo này đã được đàm phán ở Istanbul vài tuần sau khi Moscow đưa quân vào Ukraine, dự kiến rằng, Ukraine sẽ từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và giữ thái độ trung lập. Không có thỏa thuận cuối cùng nào đạt được, và các cuộc đàm phán nhanh chóng sụp đổ sau đó.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, trong cuộc điện đàm hôm 3/4, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Lecornu đã gửi lời chia buồn sâu sắc liên quan đến vụ tấn công ngày 22/3 - một trong những vụ tấn công nguy hiểm nhất trên đất Nga trong nhiều thập kỷ - nhằm vào Tòa thị chính City Hall ở ngoại ô Moscow khiến 145 người thiệt mạng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức của ông đã tìm cách liên kết Ukraine và phương Tây với vụ tấn công bất chấp sự phủ nhận gay gắt của Kiev.

Trong khi đó, giới chức Mỹ nói rằng, trước khi xảy ra vụ việc ngày 22/3, họ đã đưa ra cho Moscow một lời cảnh báo về cuộc tấn công sắp xảy ra.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong cuộc gọi, ông Lecornu đã cố gắng thuyết phục ông Shoigu rằng, Ukraine và các đồng minh phương Tây không liên quan đến cuộc tấn công đẫm máu đó, nhưng ông Shoigu khẳng định rằng, Moscow có "thông tin về dấu vết của Ukraine trong việc tổ chức vụ tấn công khủng bố".

"Chế độ Kyiv không làm gì nếu không có sự chấp thuận của những người điều hành phương Tây. Chúng tôi hy vọng các cơ quan đặc biệt của Pháp không liên quan đến việc đó", Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời Bộ trưởng Shoigu nói với bộ trưởng Lecornu.

Theo CTV News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ChatGPT đang gây sốt trên toàn thế giới với khả năng giao tiếp tự nhiên và dữ liệu kiến thức khổng lồ.

Người lao động tận dụng ChatGPT

GD&TĐ - ChatGPT là nền tảng công nghệ dạng tổng hợp tri thức và được kiểm chứng - nếu biết sử dụng đúng cách có thể khai thác để phục vụ cho công việc, học tập.
Hoạt động trải nghiệm “Theo dấu chân người chiến sĩ Điện Biên” tại Tượng đài kéo pháo. Ảnh: NTCC

Hành trình theo 'địa chỉ đỏ'

GD&TĐ - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên có chất lượng dạy và học đứng đầu trong khối các trường THPT không chuyên của địa phương...
Bạn có thể tận hưởng sự gắn kết thể xác với bạn tình và có một mối quan hệ yêu đương, nhưng vì lý do nào đó, bạn trở nên ít hứng thú với tình dục. (Ảnh: ITN)

Khi nàng rối loạn ham muốn 'yêu'

GD&TĐ - Rối loạn ham muốn ở phụ nữ là một loại rối loạn chức năng tình dục khiến người trong cuộc có rất ít hoặc không có hứng thú với chuyện ấy.