Pháp, Mỹ bất đồng về các cuộc tấn công xuyên biên giới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xuyên biên giới của Kiev, trong khi Ngoại trưởng Pháp ngầm tán thành.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne tổ chức cuộc họp báo chung tại Paris, Pháp, ngày 2/4/2024
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne tổ chức cuộc họp báo chung tại Paris, Pháp, ngày 2/4/2024

Mỹ và Pháp, hai thành viên chủ chốt của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã có những bất đồng về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, vốn đang ngày càng nhắm vào các cơ sở sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Đứng cạnh nhau trong cuộc họp báo ở Paris hôm 2/4/2024, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne đã có những phản ứng khác nhau trước câu hỏi về những diễn biến này.

Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một số cơ sở dầu mỏ của Nga hồi tháng 3/2024, tuyên bố rằng, họ “gây ra một đòn mang tính biểu tượng bằng cách đưa cuộc chiến đến gần Moscow hơn” và làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga ở tiền tuyến.

Các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra ngay đầu tháng 4/2024, với vụ gần đây nhất nhắm vào một số cơ sở công nghiệp ở Elabuga và Nizhnekamsk, các thành phố thuộc Cộng hòa Tatarstan của Nga, vào ngày 2/4.

Ngoại trưởng Blinken đã tìm cách tránh xa tình hình bằng cách nói rằng, Mỹ “không ủng hộ cũng như không cho phép Ukraine tấn công bên ngoài lãnh thổ của mình”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Sejourne dường như ủng hộ bất kỳ động thái nào mà Kiev thực hiện, cho rằng, Ukraine chỉ đang tự vệ.

“Người dân Ukraine đang hành động để tự vệ, và trong hoàn cảnh như vậy, hầu như không có gì khác để nói”, Ngoại trưởng Pháp nói với các phóng viên tại buổi họp báo ở Paris hôm 2/4.

Cả hai nhà ngoại giao dường như đã có những khác biệt trong quan điểm của họ về vấn đề này.

Vào cuối tháng 3/2024, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thừa nhận rằng, Washington đã tìm cách ngăn lực lượng của ông tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga bằng UAV.

“Phản ứng của Mỹ không tích cực về vấn đề này”, ông Zelensky nói vào thời điểm đó, tuy nhiên, khẳng định rằng, Mỹ bất lực trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công.

Đầu tháng 3/2024, tờ Financial Times cũng đưa tin rằng, Nhà Trắng lo ngại các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng của Nga sẽ dẫn đến giá xăng tăng vọt.

Tờ báo vào thời điểm đó cho biết, điều này có thể gây tổn hại cho nỗ lực tranh cử của Tổng thống Joe Biden.

Moscow đã ngay lập tức đáp trả các cuộc tấn công của Kiev bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện trên khắp Ukraine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Thị uy chiến thắng

Thế giới
GD&TĐ - Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.

Đừng bỏ lỡ