Cuộc 'chiến' của hai đài truyền hình tại trận chung kết World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trên khán đài, hai đài phát sóng lớn nhất nước Anh là BBC và ITV sẽ có lần đầu tiên phát trực tiếp trong cùng một trận đấu tại World Cup 2022.

Gary Lineker sẽ là một trong những khách mời của BBC cho trận chung kết.
Gary Lineker sẽ là một trong những khách mời của BBC cho trận chung kết.

Trận đấu chung kết giữa Pháp và Argentina không phải là cuộc đối đầu duy nhất diễn ra tại Lusail ngày hôm nay.

Dưới sân sẽ là cuộc so tài giữa Lionel Messi và Kylian Mbappe nhưng ở trên khán đài, hai đài phát sóng lớn nhất nước Anh BBC và ITV cũng sẽ có lần đầu tiên được phát trực tiếp trong cùng một trận đấu tại World Cup năm nay.

Ở các trận đấu trước đó, hai nhà đài đã được phân chia hợp lý và không hề bị trùng lịch trực tiếp.

Người hâm mộ sẽ được phép lựa chọn theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp của đài nào trên TV và các phương tiện media đại chúng. Giờ bắt đầu chương trình của ITV là 1h30 theo giờ địa phương, sớm hơn 20 phút so với BBC.

Người dẫn chương trình Laura Woods của đài ITV tại World Cup 2022.

Người dẫn chương trình Laura Woods của đài ITV tại World Cup 2022.

Đội hình dự kiến của đài BBC sẽ là những bình luận viên hạng A của đài gồm Gary Lineker, Rio Ferdinand và Alan Shearer.

Khách mời trong buổi phát sóng trận chung kết sẽ là cựu huyền thoại Argentina- Pablo Zabaleta. Hai bình luận viên là Guy Mowbray và Jermaine Jenas.

ITV cũng không hề chịu kém cạnh khi Graeme Souness và Roy Keane sẽ là hai gương mặt xuất hiện cùng với người dẫn chương trình nữ xinh đẹp Laura Woods. Hai bình luận viên của ITV cũng sẽ là những cái tên quen thuộc với khán giả xứ sương mù như Sam Matterface và Lee Dixon.

Trận chung kết World Cup năm 2018 đã chứng kiến thất bại tủi hổ dành cho đài ITV khi họ chỉ có 2,9 triệu lượt theo dõi, kém rất xa so với con số 8,6 triệu của BBC.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.