Theo ghi nhận, một số công ty năng lượng hạt nhân (hay đúng hơn là các công ty khởi nghiệp) trên khắp thế giới đang có kế hoạch triển khai các dự án lò phản ứng quy mô nhỏ để cung cấp năng lượng sạch trong vòng 5 năm tới, ông Felicity Bradstock - chuyên gia về thị trường năng lượng tại tờ OilPrice đã viết về điều này.
Thị trường SMR dự kiến sẽ tăng trưởng từ 6 tỷ đô la vào năm 2024 lên 7,14 tỷ đô la vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 3%. Thị trường châu Á - Thái Bình Dương và châu Mỹ có khả năng là động lực chính cho sự phát triển này.
Tại Hoa Kỳ, ngày càng nhiều công ty khởi nghiệp đầu tư vào công nghệ SMR với hy vọng cung cấp năng lượng sạch cho các trung tâm dữ liệu công suất lớn của họ.
Ngành này hy vọng rằng SMR sẽ có khả năng cung cấp năng lượng cho nhiều trung tâm dữ liệu vào những năm 2030, khi nhu cầu điện của các cơ sở tăng lên theo sự triển khai của trí tuệ nhân tạo và nhiều công nghệ tinh vi khác.
Nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng sạch đang thúc đẩy các công ty điện hạt nhân truyền thống và nhiều công ty khởi nghiệp đầu tư mạnh vào việc phát triển công nghệ lò phản ứng module.
Lượng tiền ban đầu lớn đang thúc đẩy đầu tư và lợi nhuận của các dự án, đó là lý do tại sao chúng ta có thể nói rằng một cuộc cách mạng trong lĩnh vực này đã bắt đầu. Việc đẩy nhanh tiến độ phát triển nhiều chương trình vẫn đang được tiếp tục.
Hiện có hơn 90 dự án nhà máy điện module riêng biệt trên toàn thế giới, phần lớn trong số đó được chính phủ hậu thuẫn. Nhiều chương trình trong số này hiện đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng nhưng vẫn chưa được thử nghiệm chức năng.
Các nhà phân tích phương Tây cho rằng những thay đổi mang tính cách mạng trong ngành công nghiệp này dự kiến sẽ tạo ra các nhà máy module đầu tiên để sản xuất điện trong vòng vài năm tới và chúng sẽ trở thành tiêu chuẩn của ngành vào năm 2030.