Cụ ông có nguy cơ ngồi tù 2 năm vì cắm tăm vào đệm ghế xe buýt

Một người đàn ông 60 tuổi đang bị điều tra vì bị tình nghi có liên quan đến một vụ dùng những chiếc tăm nhọn đâm lên ghế ngồi xe buýt công cộng.

Cụ ông có nguy cơ ngồi tù 2 năm vì cắm tăm vào đệm ghế xe buýt
Cụ ông có nguy cơ ngồi tù 2 năm vì cắm tăm vào đệm ghế xe buýt - Hình 1

Hình ảnh chiếc ghế xe buýt bị tăm đâm thủng.

Cảnh sát Singapore cho biết trong một thông báo vào ngày 8/8, rằng họ đã nhận được báo cáo từ những người quản lý một công ty xe buýt vào ngày 4/8.

Công ty xe buýt cho biết một trong số những chiếc ghế ngồi của hành khách trên xe buýt của họ đã bị những chiếc tăm nhọn đục thủng.

Theo tờ Straits Times, chiếc xe buýt này là của hãng SBS Transit, Singapore.

Những bức ảnh chụp 3 chiếc tăm đâm lên từ mặt ghế màu đỏ của một chiếc xe buýt, được cho là có liên quan tới vụ việc này, đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội vào cuối tháng 7.

Các nhân viên cảnh sát thuộc TransCom và Phòng Cảnh sát Clementi đã tiến hành các cuộc điều tra sâu rộng và nghiên cứu những đoạn băng mà camera giám sát thu được, từ đó xác định được kẻ tình nghi.

Các cuộc điều tra đối với kẻ tình nghi này đang được tiến hành. Nếu bị kết tội phá hoại, kẻ tình nghi này có thể bị phạt tù lên tới 2 năm và/hoặc bị phạt tiền.

Theo Vietgiaitri.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.