Cử hành trang trọng Lễ tang Trung tướng Đàm Văn Ngụy

Sáng 17/2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 1; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức trang trọng Lễ tang đồng chí Trung tướng Đàm Văn Ngụy, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, VII; nguyên đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX; nguyên Bí thư Đảng ủy - Tư lệnh Quân khu 1 tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Cử hành trang trọng Lễ tang Trung tướng Đàm Văn Ngụy

Đến viếng đồng chí Trung tướng Đàm Văn Ngụy có các đoàn đại biểu: Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Ngô Văn Dụ -Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn; Đoàn Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Các đoàn của Bộ Tổng tham mưu; Tổng cục Chính trị; các tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng… cũng đã đến viếng.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi vòng hoa đến viếng.

Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Ngô Văn Dụ làm trưởng đoàn đến viếng Trung tướng Đàm Văn Ngụy. Đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh làm trưởng đoàn, đến viếng.

Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Ngô Văn Dụ làm trưởng đoàn đến viếng Trung tướng Đàm Văn Ngụy.

Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Ngô Văn Dụ làm trưởng đoàn đến viếng Trung tướng Đàm Văn Ngụy. Đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh làm trưởng đoàn, đến viếng.

Đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh làm trưởng đoàn, đến viếng.

Trung tướng Đàm Văn Ngụy (bí danh Văn Chung) sinh ngày 1/5/1927 tại xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; thường trú tại tổ 32, cụm 4, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Gần 60 năm tham gia hoạt động cách mạng, Trung tướng Đàm Văn Ngụy đã có nhiều cống hiến đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quân đội. 

Đồng chí từng đảm trách nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng nhất và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Đồng chí cũng đã được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Trong sổ tang Trung tướng Đàm Văn Ngụy, Đại tướng Phùng Quang Thanh xúc động viết: Trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí luôn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. 

Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn nêu cao và giữ trọn phẩm chất cao quý của người cán bộ, đảng viên, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. 

Đồng chí là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống liêm khiết, khiêm tốn, giản dị, thủy chung với bạn bè, đồng chí, đồng đội. Toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nguyện học tập và noi gương đồng chí.

Lễ truy điệu Trung tướng Đàm Văn Ngụy đã diễn ra trang trọng vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 17/2. Đồng chí, đồng đội đã đưa tiễn Trung tướng Đàm Văn Ngụy về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch (TP Hà Nội) vào buổi trưa cùng ngày. 

Theo qdnd.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ