CT Worawi Makudi không từ chức sau thất bại của ĐT Thái Lan

CT Worawi Makudi không từ chức sau thất bại của ĐT Thái Lan

(GD&TĐ) - Trong bài phát biểu với TV Channel 3 ngày hôm qua (11/12), Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Datuk Worawi Makudi khẳng định không từ chức sau thất bại của đội nhà tại AFF Suzuki Cup 2010. 

1

Chủ tịch Worawi Makudi không từ chức sau thất bại của ĐT Thái Lan tại AFF Suzuki Cup 2010

Suzuki Cup 2010 thực sự là một cú sốc lớn với người hâm mộ Thái Lan khi ở mùa giải năm nay, đội bóng từng 3 lần giành chức vô địch và là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch bất ngờ trở thành khán giả ở ngay vòng bảng. Trong bài phát biểu với TV Channel 3, Datuk Worawi Makudi khẳng định ông sẽ vẫn là Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) sau thất bại của đội bóng xứ chùa vàng tại AFF Suzuki Cup 2010: “Tôi vẫn là Chủ tịch của LĐBĐ Thái Lan và sẽ không từ bỏ vị trí của mình”, Chủ tịch Worawi phát biểu

Được đánh giá là một ứng cử viên cho chức vô địch, nhưng Thái Lan đã không thành công để hướng đến chức vô địch lần thứ 4 của mình sau kết quả nghèo nàn tại vòng bảng với hai trận hòa trước Lào và Malaysia, ở lượt trận vòng bảng cuối cùng Thái Lan nhận thất bại 1-2 trước đội đồng chủ nhà Indonesia. 

Chủ tịch Datuk Worawi cho biết tất cả mọi người đều có quyền đưa ra ý kiến của mình về thất bại của đội nhà và ông sẽ tôn trọng những lời chỉ trích từ người hâm mộ: “Nếu ai đó có ý tưởng tốt để cải thiện bóng đá Thái Lan, họ có thể đến và nói chuyện với tôi. Thật là vô ích khi chỉ biết đưa ra lời chỉ trích”. Chủ tịch Datuk Worawi cho rằng trong bóng đá bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và ngay cả những nhà vô địch World Cup như Italia, hay ĐT Pháp cũng bị loại ngay ở vòng đấu đầu tiên tại vòng bảng World Cup 2010. Chủ tịch Datuk Worawi nhấn mạnh lãnh đạo một liên đoàn và làm HLV một đội bóng có những điểm riêng biệt: “Khi là Chủ tịch của liên đoàn, nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ đội tuyển quốc gia. Tôi không can thiệp vào công việc của HLV như là lựa chọn cầu thủ hay chiến thuật. Mọi người có thể đổ lỗi cho tôi nếu tôi không hỗ trợ cho ĐTQG”. 

Chủ tịch Datuk Worawi khẳng định ĐT Thái Lan đã thi đấu rất nỗ lực tại AFF Suzuki Cup và thật không may mắn rằng trọng tài đã không cho Thái Lan được hưởng quả 11m trong trận đấu với Malaysia khiến trận đấu kết thúc với kết quả hòa không bàn thắng. Chủ tịch Datuk Worawi cho biết các quốc gia trong khu vực đã trở nên mạnh mẽ hơn và đều muốn đánh bại Thái Lan, hiện tại Thái Lan không thể đánh giá thấp bất cứ đội bóng nào.  

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc FAT giới thiệu League Cup trong năm khi Thái Lan phải thi đấu ở Asian Games và AFF Suzuki Cup, Chủ tịch Worawi cho biết tất cả các CLB tại Thai Premier League đều đồng ý với giải đấu này: “Một số CLB muốn có thêm tiền và League Cup cho họ thêm thu nhập. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ xây dựng một giải đấu trong nước hấp dẫn mà còn xây dựng Thái Lan trở thành một quốc gia mạnh về bóng đá và điều đó cần thời gian”.  

Trả lời những câu hỏi về tương lai của HLV Bryan Robson, Chủ tịch Worawi khẳng định HLV 53 tuổi người Anh vẫn sẽ là HLV ĐTQG Thái Lan: “Mục tiêu của chúng tôi là đi đến World Cup. Vòng loại World Cup 2014 sẽ bắt đầu vào năm tới và tương lai của HLV Bryan Robson sẽ được quyết định tại đây”. 

Lịch thi đấu vòng bán kết (thi đấu trên sân nhà - sân đối phương)

Lượt đi

19h ngày 15/12
Nhì bảng A (Malaysia) - Nhất bảng B (Việt Nam), sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur

19h ngày 16/12
Nhì bảng B (Philippines) - Nhất bảng A (Indonesia), sân Bung Karno, Jakarta (do các sân của Philippines không đủ tiêu chuẩn tổ chức).

Lượt về

19h ngày 18/12
Nhất bảng B (Việt Nam) - Nhì bảng A (Malaysia), sân Mỹ Đình, Hà Nội

19h ngày 19/12
Nhất bảng A (Indonesia) - Nhì bảng B (Philippines), sân Bung Karno, Jakarta

* Trận chung kết lượt đi diễn ra 19h ngày 26/12, chung kết lượt về 19h ngày 29/12.

Phạm Kiên (theo AFF)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ