Công ty Điện lực Lai Châu nỗ lực đưa điện lưới đến bản làng vùng cao

GD&TĐ - Với tinh thần đưa điện đi trước một bước, Công ty Điện lực Lai Châu luôn nỗ lực, linh hoạt giải pháp để đưa điện tới các bản làng vùng cao.

Đóng điện ở bản Đầu Nậm Xả, xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu.
Đóng điện ở bản Đầu Nậm Xả, xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu.

Vượt khó đưa điện đi trước một bước

Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân bố thưa thớt, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các bản làng vùng cao. Đây là những yếu tố khiến việc đầu tư xây dựng lưới điện gặp không ít trở ngại.

Theo ông Trần Kim Long, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu, các hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia hiện nay chủ yếu nằm ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi giao thông khó tiếp cận, số hộ không tập trung, dẫn đến suất đầu tư lớn, gây khó khăn trong việc cân đối và bố trí nguồn vốn.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, mùa mưa kéo dài khiến việc vận chuyển vật tư, thiết bị và tổ chức thi công các dự án điện gặp nhiều khó khăn. Công tác giải phóng mặt bằng cũng là một thách thức lớn do thay đổi về cơ chế, chính sách đền bù; trong khi trình độ dân trí ở một số khu vực còn hạn chế, người dân chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

dien-luc-lc-3.jpg
Cán bộ ngành điện Lai Châu luôn nỗ lực để đưa điện lưới đến các bản làng vùng cao.

Mặc dù vậy, xác định khó khăn là tất yếu nhưng nhiệm vụ không thể chậm trễ, PC Lai Châu đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân để tổ chức triển khai các dự án cấp điện.

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên, PC Lai Châu đã từng bước hoàn thành mục tiêu đưa điện lưới quốc gia đến nhiều bản làng vùng đặc biệt khó khăn.

Đến hết năm 2021, số hộ dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu được sử dụng điện lưới Quốc gia đã đạt trên 97%, hoàn thành trước 4 năm so với Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Năm 2025, 100% số xã, phường đã có điện lưới Quốc gia, tỷ lệ hộ dân có điện đạt 97,88% và tỷ lệ thôn, bản có điện đạt 99,16%.

Linh hoạt các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng vùng biên

Để tiếp tục mở rộng lưới điện đến các khu vực chưa có điện và nâng cao chất lượng cung ứng điện, PC Lai Châu đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Theo đó, Công ty tiếp tục kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn xã hội hóa, vốn tài trợ để đầu tư lưới điện cho các thôn, bản khó khăn. Đồng thời, phối hợp với địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai, sớm đóng điện, phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân.

dien-luc-lc-2.jpg
Đóng điện ở Khau Hỏm, bản cuối cùng của huyện Tân Uyên (cũ) được sử dụng điện lưới Quốc gia.

Cùng với việc mở rộng cấp điện, PC Lai Châu chú trọng rà soát, đánh giá hiện trạng lưới điện, lập danh mục đầu tư xây dựng từ các nguồn vốn được giao; từng bước cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện theo hướng hiện đại, xây dựng lưới điện thông minh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Ngành điện Lai Châu cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh điện năng; tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Để việc triển khai các dự án điện đạt hiệu quả cao, PC Lai Châu kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm rà soát, sửa đổi, hoàn thiện một số quy định pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, đất đai, điện lực theo hướng đồng bộ, giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

"PC Lai Châu bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, góp phần hoàn thành quy hoạch tỉnh, đồng bộ với quy hoạch ngành và quy hoạch sử dụng đất, từ đó đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình điện, bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển bền vững vùng biên giới Lai Châu" - ông Trần Kim Long bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ