Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu và các chương trình vì cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã tài trợ 30 suất học bổng với trị giá 100 triệu đồng và trồng mới thêm cây lâm nghiệp.

Niềm vui tham gia Xuân trồng cây gắn kết tập thể lãnh đạo và CBCNV KVT.
Niềm vui tham gia Xuân trồng cây gắn kết tập thể lãnh đạo và CBCNV KVT.

Tài trợ 30 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho Học sinh Giỏi Quốc gia trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Quốc gia năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 30/66 thí sinh dự thi đạt giải với 3 giải Nhì (môn Toán, môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh); 10 giải Ba và 17 giải Khuyến khích. Năm nay, cả 30 em đoạt giải đều thuộc trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Giám đốc KVT trao tặng học bổng cho 30 học sinh đạt giải quốc gia của trường chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giám đốc KVT trao tặng học bổng cho 30 học sinh đạt giải quốc gia của trường chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã gửi thư khen thưởng cho 30 học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đoạt giải. Trong thư, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND Tỉnh viết: “Đây là thành quả rất xứng đáng cho sự phấn đấu, rèn luyện và quyết tâm của cháu cũng như sự nỗ lực, dìu dắt và hướng dẫn của quý thầy, cô giáo và nhà trường trong suốt chặng đường học tập vừa qua; Là sự tiếp nối đầy tự hào về truyền thống hiếu học của các thế hệ học sinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là tấm gương sáng cho học sinh mai sau học tập, noi theo”.

Tài trợ cho giáo dục là một trong các hoạt động an sinh xã hội nhiều năm liền của KVT. Do đó, ngay sau khi nhận được thông tin đặc biệt này, ông Lê Tất Thắng - Giám đốc KVT đã đến tham dự buổi gặp gỡ và chúc mừng các thầy cô, đội ngũ học sinh đạt giải cao. Ông đã thay mặt Công ty trao cho các em 30 suất học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng. Hy vọng các phần quà này sẽ nguồn động lực để các em học sinh tài năng tiếp tục cố gắng, thực hiện ước mơ, hoàn thành trách nhiệm và cống hiến cho gia đình, xã hội.

Phủ xanh Nhà máy Xử lý Khí Dinh Cố (GPP) với Chương trình “Xuân trồng cây”.

Hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu đã tổ chức Chương trình “Xuân trồng cây” năm 2023 tại Nhà máy Xử lý Khí Dinh Cố (GPP), Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban Lãnh đạo Công đoàn KVT tham gia trồng cây.
Ban Lãnh đạo Công đoàn KVT tham gia trồng cây.

Ban Giám đốc Công ty, lãnh đạo Công đoàn – Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các bộ phận cùng 60 cán bộ công nhân viên KVT đã tiếp tục trồng mới thêm 30 cây giáng hương, nâng tổng số cây lâm nghiệp thân gỗ đã trồng lên 360 cây (trong đó có 330 cây sưa đỏ). Ngoài việc trồng mới các cây con, GPP cũng chú trọng duy trì tốt việc chăm sóc vườn cây ăn trái đã trồng nhiều năm trước đây phát triển tốt tươi, trĩu quả…

Đây là một trong những chương trình ý nghĩa và tự hào của các CBNV KVT, tạo nhiều cảnh quan, xây dựng môi trường làm việc Xanh – Sạch – Đẹp trên công trình Khí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.