Công Phượng, Văn Toàn đá chính ở trận gặp Nhật Bản?

GD&TĐ - HLV Park đang cân nhắc việc có sự thay đổi lớn ở hàng công so với 4 lượt trận trước đó ở trận gặp Nhật Bản.

Công Phượng, Văn Toàn có cơ hội đá chính ở trận gặp Nhật Bản.
Công Phượng, Văn Toàn có cơ hội đá chính ở trận gặp Nhật Bản.

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, vòng loại World Cup 2022 sẽ chính thức trở lại. Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11) trên sân nhà Mỹ Đình trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà.

Dù phải gặp những đối thủ hàng đầu châu Á, tuyển Việt Nam vẫn tự tin sẽ có những điểm số đầu tiên ở vòng loại này để tri ân người hâm mộ.

HLV Park trong thời gian qua đã nghiên cứu rất kỹ các đối thủ là Nhật Bản và Saudi Arabia. Dĩ nhiên, ông muốn tạo ra bất ngờ trước các đối thủ cực mạnh này.

Theo nhiều nguồn tin, HLV Park đang cân nhắc việc có sự thay đổi lớn ở hàng công so với 4 lượt trận trước đó. Trong đó, Công Phượng và Văn Toàn được cho là sẽ đá chính ngay từ đầu ở trận gặp Nhật Bản.

“Ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ đã xem qua những đoạn băng về các trận đấu của đội tuyển Nhật Bản. Tất nhiên, mọi người đều biết Nhật Bản là một đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu lục. Ở trận đấu sắp tới gặp Nhật Bản trên sân nhà, cá nhân tôi nghĩ chúng ta cần phải chơi chặt chẽ hơn nữa, phòng ngự kiên cường hơn nữa và chờ đợi thời cơ để phản công”, Xuân Trường chia sẻ với báo chí trước đó.

Ngày 27/10 vừa qua, VFF đã mở bán vé xem 2 trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11) trên sân Mỹ Đình theo hình thức trực tuyến. Ở mỗi trận đấu, VFF phân phối 7.000 vé đến người hâm mộ. Có 4 mệnh giá được phát hành cho hai trận đấu là: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng, 1.200.000 đồng/vé.

Mỗi trận đấu vì thế có 7.000 vé được bán online cho người hâm mộ trên ứng dụng VinID. Theo đó, vé xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản được bán hết chỉ sau 20 phút mở bán. Trong khi đó, vé xem trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Saudi Arabia phải đến thời điểm 15h05 cùng ngày mới được phân phối toàn bộ.

Người hâm mộ khi vào sân bắt buộc tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 (mũi 2 đã qua 14 ngày) hoặc giấy chứng nhận khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng mới có thể vào sân Mỹ Đình theo dõi các trận đấu của tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ trước trận đấu diễn ra. Với sự có mặt của khán giả nhà, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ được tiếp thêm sức mạnh khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.