HLV tuyển Nhật Bản tự tin tiết lộ chiến thuật trận gặp Việt Nam

GD&TĐ - Chia sẻ với giới truyền thông, chiến lược gia người nhật tự tin tiết lộ sơ đồ chiến thuật ở trận làm khách trên sân Mỹ Đình sau đây một tuần.

Ngày 4/11, HLV tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu đã tiếp xúc với giới truyền thông sau khi công bố danh sách 27 tuyển thủ chuẩn bị cho hai trận tiếp theo tại vòng loại World Cup gặp tuyển Việt Nam (11/11) và Oman (16/11).

Chiến lược gia người nhật tự tin tiết lộ sơ đồ chiến thuật ở trận làm khách trên sân Mỹ Đình sau đây một tuần. "Lần này chúng tôi đã gọi nhiều cầu thủ hơn, chính xác là 3 thủ môn và 24 cầu thủ.

Tôi đã gộp chung các tiền vệ và tiền đạo trong danh sách này, tiền vệ có thể được đăng ký là tiền đạo và ngược lại. Ở hàng hậu vệ cũng vậy khi họ có thể được đăng ký tiền vệ.

Tuỳ vào đánh giá màn thể hiện của họ ở CLB và thực tế trên sân tập chúng tôi sẽ có sự điều chỉnh. Tôi sẽ không chỉ chú tâm vào sơ đồ 4-3-3, tuỳ theo tình hình có thể là 4-2-3-1 hoặc 4-3-3.

Với những kinh nghiệm từ các trận đã qua, chúng tôi biết lúc nào nên dùng đội hình gì. Tôi đã quen với 4-2-3-1, nhưng khi dùng 4-3-3 trong trận gặp tuyển Australia, lối đá và kết quả đều khả quan.

Tôi muốn có sự thống nhất trong lối đá, nhưng trước mắt BHL sẽ dựa vào thực tế trên sân tập để quyết định sẽ chơi như thế nào".

Nhìn chung đây vẫn là 1 đội hình chất lượng hàng đầu châu Á. Ông Moriyasu tiết lộ rằng dù chưa kịp hồi phục chấn thương nhưng tiền vệ Ritsu Doan vẫn đang ở chế độ chờ.

ĐT Nhật Bản sẽ giữ liên lạc thường xuyên với CLB PSV để thường xuyên nắm được tình trạng của cầu thủ này. Ngoài ra, thủ môn xuất sắc nhất J.League 1 hiện tại là Masaaki Higashiguchi không được triệu tập cũng làm dư luận Nhật Bản thắc mắc. Anh đã có 109 pha cản phá sau 34 trận tại J.League cho Gamba Osaka.

Đánh giá về đối thủ đầu tiên trong tháng 11 - đội tuyển Việt Nam, ông Moriyasu cho rằng đây sẽ là 1 trận khổ chiến.

"Trận đấu tại Asian Cup 2019 đã là 1 trận khổ chiến, chúng tôi chỉ ghi được 1 bàn. HLV của họ (ông Park Hang-seo - PV) đã xây dựng được 1 nền tảng dài hạn với các cầu thủ đã chơi ở đội 1 từ khi còn rất trẻ. Trận đấu tới sẽ lại là 1 trận khổ chiến.

Chúng tôi mạnh hơn nên họ sẽ chống trả cực kỳ quyết liệt, đội sẽ cần chuẩn bị về mặt tinh thần cho trận đấu. Đội tuyển Việt Nam thích chơi 3-4-3 hoặc 3-5-2.

Chúng tôi cũng đối đầu với những sơ đồ này rồi. Tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi chơi 4-2-3-1 hoặc 4-3-3, nhưng đó chỉ là vị trí đứng lúc đầu trận mà thôi. Tuỳ vào diễn biến trong trận sẽ có sự thay đổi", ông Moriyasu nói.

Trong khi đó, hậu vệ Yuto Nagatomo, người từng đối đầu với Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019 tiết lộ.

"Tôi từng đối đầu Việt Nam tại Asian Cup 2019. Họ là một đội bóng mạnh và chúng tôi đã trải qua 90 phút khó khăn trước Việt Nam. Những cầu thủ nào của tuyển Nhật Bản từng đối đầu Việt Nam cần cảnh giác cao độ trong trận cầu tới".

Nhìn sang đối thủ còn lại của Nhật Bản trong tháng 11 là Oman, Yuto Nagatomo tỏ quyết tâm cao để giành chiến thắng: "Chúng tôi từng thua Oman 1 lần. Chúng tôi có niềm tự hào của một đội bóng hàng đầu châu Á, do vậy thật không thể tưởng tượng nổi tình hình sẽ như thế nào nếu lại thua thêm trận nữa.

Chúng tôi muốn giành chiến thắng để lấy lại vị thế của mình. Khát khao đó cộng với sự bình tĩnh là những yếu tố cần thiết để Nhật Bản có được kết quả tốt trước Oman".

Trong khi đó, tiền đạo Yuya Osako của Nhật Bản tuyên bố rằng đội nhà không được phép thua trận ở 2 cuộc đấu diễn ra trong tháng 11 khi đã bị dồn vào chân tường.

Yuya Osako chia sẻ: "2 trận cầu tới, Nhật Bản phải chơi trên sân khách. Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn không thể thua thêm trận nào nữa. Toàn đội phải cố gắng hết sức để giành được 3 điểm trước Việt Nam và Oman".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ