Truyền thông Nhật Bản lo lắng cho đội nhà khi làm khách tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Tờ Nikkan Sports lo lắng cầu thủ Nhật Bản không đủ thể lực đấu tuyển Việt Nam do hành trình di chuyển đến Hà Nội phải bay lòng vòng và thành nhiều đợt.

Truyền thông Nhật Bản lo lắng cho Minamino và các đồng đội không đủ thể lực đấu tuyển Việt Nam.
Truyền thông Nhật Bản lo lắng cho Minamino và các đồng đội không đủ thể lực đấu tuyển Việt Nam.

Theo lịch, Nhật Bản sẽ làm khách tuyển Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình vào ngày 11/11.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, thầy trò HLV Hajime Moriyasu chia làm 3 nhóm, xuất phát từ nhiều nơi để đến Hà Nội.

Nhóm đầu tiên di chuyển từ Nhật Bản vào ngày mai (7/11), sau khi kết thúc loạt trận ở các giải đấu trong nước (kết thúc vào Thứ Bảy ngày 6/11).

Nhóm thứ hai di chuyển từ ngày 8/11, sau loạt trận ở các giải trong nước của họ kết thúc vào Chủ Nhật (7/11). Nhóm một và nhóm hai là các cầu thủ đang đá ở J-League và ở châu Âu. 

Nhóm thứ ba gồm các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu nhưng tập trung ở Hà Lan, rồi lên chuyến bay được Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) thuê trọn gói, bay thẳng từ Hà Lan đến Hà Nội.

“Hiện tại, chưa có đường bay thẳng từ châu Âu đến Việt Nam, nên các cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu tại châu Âu phải bay về nước rồi mới đến Hà Nội”, Tờ Nikkan Sports cho biết: “Một nhóm các cầu thủ khác đang thi đấu tại châu Âu, sẽ tập trung ở Hà Lan, rồi từ Hà Lan mới di chuyển tiếp”.

Do lịch trình di chuyển khó khăn nên tờ báo của Nhật Bản lo ngại các cầu thủ bị bào mòn thể lực không đảm bảo để đấu với đội tuyển Việt Nam.

“Hành trình di chuyển khó khăn không chỉ khiến các cầu thủ Nhật Bản khó đảm bảo thể lực”, tờ Nikkan Sports bình luận: “Việc di chuyển rời rạc thành nhiều chuyến nên đội tuyển chỉ có đầy đủ quân số vào ngày 9/11, tức 2 ngày trước giờ bóng lăn. Điều này cũng là bất lợi khác của thầy trò HLV Moriyasu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.