Cầu thủ mắc lỗi trận thua đau Trung Quốc được trở lại tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Cầu thủ mắc lỗi khi Việt Nam thua Trung Quốc 2-3 được triệu hồi trở lại chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thanh Bình được đưa trở lại tuyển Việt Nam sau khi mắc lỗi ở trận thua Trung Quốc.
Thanh Bình được đưa trở lại tuyển Việt Nam sau khi mắc lỗi ở trận thua Trung Quốc.

Sau khi hoàn thành mục tiêu lần thứ 4 liên tiếp giành vé dự giải U23 châu Á, chiến lược gia Park Hang-seo đã đưa 8 cầu thủ trẻ lên đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho lượt trận thứ 5 và 6 vòng loại World Cup 2022.

Cụ thể, danh sách này gồm: Thủ môn Nguyễn Văn Toản, trung vệ Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, tiền đạo Trần Văn Đạt và Nhâm Mạnh Dũng.

Đáng chú ý, trong những gương mặt kể trên Văn Đô, Văn Đạt và Mạnh Dũng lần đầu được ‘ăn cơm tuyển’, trong khi Thanh Bình gần đây được nhắc tới nhiều.

Trung vệ thuộc biên chế Viettel được thầy Park tung vào sân thay người ở hiệp 2 trận đấu với Trung Quốc hôm 8/10.

Tuy nhiên, Thanh Bình mắc lỗi để cho Wu Lei ghi 2 bàn khiến đội nhà thua tức tưởi 2-3. Sau sai lầm này, Thanh Bình được điều chuyển sang U23, không cùng tuyển Việt Nam sang làm khách của Oman.

Có vẻ ‘ngộp’ khi đá ở đội tuyển quốc gia, song Thanh Bình lại thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình ở U23. Anh đá chính cả 2 trận khi U23 Việt Nam hạ Đài Loan (Trung Quốc) và Myanmar cùng với tỷ số 1-0, để giành đầu bảng I cùng tấm vé dự vòng chung kết diễn ra vào năm 2022 tại Uzbekistan.

Theo kế hoạch, ngày 4/11 các thành viên U23 Việt Nam sẽ bay từ Kyrgyzstan sang UAE, chờ 2 tiếng để nối chuyến về Hà Nội.

Thầy Park cùng 8 cầu thủ nói trên tập trung ngay đội tuyển quốc gia theo nguyên tắc ‘bong bóng khép kín’, trước khi đối đầu Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11).

Việt Nam mới lần đầu vào tới vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup, để thua cả 4 trận trước Saudi Arabia 1-3, Australia 0-1, Trung Quốc 2-3 và Oman 1-3, xếp cuối bảng B.

Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gặp Nhật Bản và Saudi Arabia

Thủ môn (3):Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).

Hậu vệ (10):Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (CLB Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Nguyễn Thanh Bình (Viettel).

Tiền vệ (7): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel). Lê Văn Xuân (Hà Nội), Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Lê Văn Đô (Đà Nẵng), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội).

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Trần Văn Đạt (Công an Nhân dân), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…