Công nhân ùn ùn đi xét nghiệm Covid-19 trước khi trở lại nhà máy

Hàng nghìn công nhân Công ty Luxshare ICT tại Khu công nghiệp Vân Trung đi xét nghiệm cùng lúc, không đảm bảo giãn cách.

Các lao động đi xét nghiệm tầm soát Covid-19 một ngày trước khi quay trở lại công ty làm việc. Ảnh: Đông Giang.
Các lao động đi xét nghiệm tầm soát Covid-19 một ngày trước khi quay trở lại công ty làm việc. Ảnh: Đông Giang.

Sáng 29/6, công nhân, nhân viên Công ty Luxshare ICT tại Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên) cư trú, tạm trú tại "vùng xanh" được thông báo lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trước khi đi làm trở lại.

Theo quy định, "vùng xanh" là địa bàn an toàn, đã kiểm soát được dịch bệnh. Lao động trước khi quay trở lại làm việc một ngày phải được xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp RT-PCR. Hàng nghìn công nhân tập trung trong nắng nóng gần 38 độ C.

Lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang cho biết khi nhận được tin báo, tổ công tác liên ngành đã xuống giải tỏa và lập biên bản sự việc. Theo vị này, đại diện doanh nghiệp tường trình rằng đã thông báo cho gần 7.000 công nhân xét nghiệm dẫn đến tình trạng trên.

Việc lấy mẫu sáng nay không do lực lượng y tế của Sở hay CDC tỉnh thực hiện. Doanh nghiệp đã thuê đơn vị y tế tư nhân được cấp phép lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân. Song cách thức tổ chức chưa hợp lý, không chia nhỏ thành từng nhóm mà tập trung cùng lúc.

Tổ công tác sau đó đã yêu cầu doanh nghiệp chia nhỏ công nhân thành nhiều nhóm, bố trí các ca lệch giờ để lấy mẫu. "Chúng tôi lập biên bản sự việc, song xem xét việc doanh nghiệp không cố ý nên xử lý như thế nào do tỉnh quyết định", lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang nói.

Ông Đào Xuân Cường, Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, cho biết nhà máy Luxshare ICT tại Khu công nghiệp Vân Trung có 22.000 lao động làm việc trong thời điểm bình thường. Công ty từng ghi nhận một số ca nhiễm trong đợt dịch này. Doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động trở lại một thời gian sau khi hồ sơ thẩm định đủ điều kiện an toàn phòng dịch.

"Ban quản lý sẽ ra văn bản hướng dẫn, yêu cầu doanh nghiệp đông lao động khi lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân phải chia thành nhiều nhóm nhỏ, bố trí khung giờ khác nhau, đảm bảo giãn cách, không để tình trạng trên tái diễn", ông Cường khẳng định.

Công nhân Luxshare ICT đi lấy mẫu xét nghiệm sáng 29/6. Ảnh: Đông Giang.

Công nhân Luxshare ICT đi lấy mẫu xét nghiệm sáng 29/6. Ảnh: Đông Giang.

Công ty Luxshare ICT là đối tác chính chuyên lắp ráp tai nghe Airpods cho Apple. Nhà máy này liên tục tuyển công nhân, kỹ sư từ đầu năm 2020, trùng thời điểm nhà máy của Luxshare ICT tại Trung Quốc phải đóng cửa vì dịch.

Hôm 18/5, công ty cùng với gần 400 doanh nghiệp khác phải tạm ngừng hoạt động khi Bắc Giang đóng cửa bốn khu công nghiệp trong bối cảnh các ca nhiễm bùng phát trên 1.000.

Sau một tháng khôi phục hoạt động các khu công nghiệp, Bắc Giang đã cấp phép cho 188 công ty sản xuất trở lại với hơn 35.000 lao động. Tỉnh yêu cầu trong tháng đầu tiên khi trở lại, các doanh nghiệp phải xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho công nhân 7 ngày một lần. Những tháng tiếp theo bắt buộc xét nghiệm ngẫu nhiên 50% lao động trước ngày 15 hàng tháng.

Ban chỉ đạo chống dịch tỉnh Bắc Giang cho biết các ổ dịch trong khu công nghiệp đã được khống chế, song nguy cơ bùng dịch vẫn còn. Sau xã Quang Châu, tỉnh tiếp tục giãn mật độ công nhân ở trọ tại xã Vân Trung thuộc huyện Việt Yên. Đây là huyện duy nhất còn cách ly xã hội theo chỉ thị 16.

Hai xã Vân Trung và Quang Châu có các khu công nghiệp cùng tên đóng trên địa bàn. Khu công nghiệp Vân Trung là nơi khởi phát ổ dịch Công ty Shin Young hôm 8/5. Các ca nhiễm sau đó lan sang Công ty Hosiden thuộc Khu công nghiệp Quang Châu hôm 14/5. Hai ổ dịch cùng lúc bùng phát đã biến Bắc Giang thành tâm dịch, ghi nhận hơn 5.000 ca nhiễm tính đến thời điểm này.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...