Công nghệ có thể giúp giáo viên thay đổi

GD&TĐ - Chiều 11/6, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì buổi làm việc với Trường Đại học Bang Arizona về Dự án thí điểm học tập thích ứng. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các Vụ: GDĐH, GD Trung học và GD tiểu học...

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (ở giữa) phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (ở giữa) phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, việc triển khai dự án cần có sự tham gia của cơ quan quản lý giáo dục thì sẽ hiệu quả hơn. Đồng thời cần có kế hoạch tổng thể từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc dự án và kế hoạch chi tiết từng tháng. Việc này sẽ tạo thuận lợi cho hai bên trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo các đại biểu, ngành Giáo dục Việt Nam đang thực hiện nhiều giải pháp đổi mới dạy - học; đồng thời tăng cường dạy học phân hóa. Những chỉ đạo, định hướng của ngành gặp nhau ở điểm chung là công nghệ. Công nghệ mới có thể giúp thay đổi giáo viên và giáo viên cùng thay đổi.

Toàn cảnh buổi làm việc
 Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, báo cáo của nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc có nhiều ý tưởng tốt, đặc biệt là thông điệp về giáo viên thay đổi. "Chúng tôi cũng đang hướng đến điều này. Vì khi giáo viên thay đổi thì HS cũng thay đổi" - Thứ trưởng nói.

Theo Thứ trưởng, ngành GD Việt Nam đang đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Mục tiêu là phát triển diện cho học sinh. Để đạt được mục tiêu này không dễ, nhưng Bộ GD&ĐT quyết tâm triển khai thực hiện.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang triển khai đổi mới chương trình và SGK phổ thông, để đến năm 2020 có thể áp dụng chương trình, SGK mới đối với lớp 1. Đối với Dự án học tập thích ứng, Thứ trưởng đề nghị cần có kế hoạch tổng thể về dự án này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và đối tác quốc tế diễn ra sôi động tại APAIE 2026. Ảnh: BTC

Hội nhập giáo dục đại học: 'Định vị' không gian học thuật

GD&TĐ - Sự hiện diện của “Vietnam Pavilion” tại APAIE 2026 ở Hồng Kông không chỉ mang ý nghĩa truyền thông mà phản ánh chuyển động sâu hơn: Giáo dục đại học Việt Nam đang chuyển từ tư duy “tham gia” sang “định vị” trong không gian học thuật.

Infographic: 218 khu vực sẽ bỏ phiếu sớm

Infographic: 218 khu vực sẽ bỏ phiếu sớm

GD&TĐ - Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 11 tỉnh, thành phố, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản cho phép 218 khu vực bỏ phiếu tiến hành bỏ phiếu sớm.

Ảnh minh họa INT.

Mục tiêu cao nhất vì người học

GD&TĐ - Đề xuất cho phép Hà Nội mở trường chuyên từ cấp THCS trở lên thay vì chỉ tổ chức mô hình này ở THPT đang trở thành chủ đề thu hút nhiều ý kiến trao đổi trong dư luận xã hội và giới chuyên môn.