Cộng hòa nhân dân Lugansk có thể tổ chức trưng cầu dân ý để gia nhập Nga

GD&TĐ - Hôm nay (27/3), lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Lugansk Leonid Pasechnik tuyên bố một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga có thể được tổ chức tại nước cộng hòa này.

Quân nhân thuộc lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) ngồi trên xe bọc thép trên một con đường bên ngoài Mariupol, Ukraine.
Quân nhân thuộc lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) ngồi trên xe bọc thép trên một con đường bên ngoài Mariupol, Ukraine.

“Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức trên lãnh thổ nước cộng hòa này, trong đó người dân sẽ thực hiện quyền lập hiến tuyệt đối của mình và bày tỏ ý kiến về việc gia nhập Liên bang Nga” – ông Pasechnik nói trong một cuộc họp báo.

Cộng hòa Lugansk (LPR), cũng như cộng hòa Donetsk (DPR), tuyên bố độc lập vào năm 2014 sau một cuộc đảo chính bạo lực ở Kiev. Cả 2 nước cộng hòa này đã tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về độc lập và bày tỏ kế hoạch gia nhập với Nga.

Hậu quả của cuộc chiến kéo dài 8 năm ở Donbass là hơn 13.000 người đã thiệt mạng – theo hãng tin Sputnik. Vào tháng 2/2022, các cuộc pháo kích tăng cường của quân đội Kiev đã dẫn đến các cuộc sơ tán hàng loạt khỏi DPR và LPR. Cả 2 nước cộng hòa đã yêu cầu Nga giúp đỡ và Moscow đã phát động một chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh đã bắt đầu ngăn chặn hành động diệt chủng do quân đội Kiev gây ra, đồng thời lưu ý rằng mục tiêu của hoạt động này là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ