Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 19/7, Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ XX và tiến hành bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Ban Chấp hành CĐGD Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt tại Đại hội.
Ban Chấp hành CĐGD Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt tại Đại hội.

Tham dự đại hội có Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam Đặng Thị Hoàng Anh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 130 đại biểu chính thức đại diện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn ngành giáo dục khóa XX.

Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn ngành giáo dục khóa XX.

Công đoàn ngành Giáo dục (CĐGD) Hà Tĩnh hiện có 43 công đoàn cơ sở trực thuộc với 3.110 cán bộ, nhà giáo, người lao động, trong đó, có hơn 2.000 nữ giới, chiếm 65%. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn tốt; 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn đào tạo, tỷ lệ trên chuẩn là 21%.

Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn ngành đã thực hiện tích cực, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Với vai trò của mình, công đoàn ngành Giáo dục đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với ngành giáo dục, góp phần ổn định đời sống cho đoàn viên, người lao động và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam Đặng Thị Hoàng Anh phát biểu tại đại hội.

Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam Đặng Thị Hoàng Anh phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2017 - 2023, CĐGD Hà Tĩnh đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động; triển khai các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác linh hoạt, sáng tạo, thích ứng với tình hình thực tiễn.

Cùng với sự hỗ trợ của CĐGD Việt Nam, các tỉnh bạn và đơn vị doanh nghiệp, CBNGNLĐ..., CĐGD Hà Tĩnh đã tu sửa và xây dựng mới 11 nhà công vụ cho giáo viên; hỗ trợ xây dựng 1 công trình nhà vệ sinh cho học sinh; 4 công trình nước sạch với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng; thẩm định để hỗ trợ và đề nghị hỗ trợ xây dựng, sữa chữa 56 nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền là hơn 1,5 tỷ đồng. Thông qua các chương trình thiện nguyện, CĐGD đã trao tặng hàng ngàn suất quà cho học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn…

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh ghi nhận và biểu dương những nổ lực của CĐGD Hà Tĩnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh ghi nhận và biểu dương những nổ lực của CĐGD Hà Tĩnh.

Công đoàn ngành cũng kịp thời đã tặng giấy khen và phần thưởng cho các giáo viên là Chủ tịch CĐCS, các cặp vợ chồng, các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tham gia và đạt thành tích cao trong các Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh.

Qua 3 đợt phong tặng danh hiệu NGND, NGƯT (2017, 2020, 2023), Ngành giáo dục Hà Tĩnh có 1 nhà giáo được phong tặng danh hiệu NGND; 14 nhà giáo đã được phong tặng và 14 nhà giáo được đề nghị phong tặng danh hiệu NGƯT.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn ngành giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn ngành vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, xây dựng đội ngũ nhà giáo phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. CĐGD cũng tích cực tham gia xây dựng đội ngũ nhà giáo và chuyển đổi số trong giáo dục, góp phần thực hiện thành công chương trình - sách giáo khoa phổ thông năm 2018, xây dựng trường học hạnh phúc, đưa sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Các đại biểu bầu BCH Công đoàn giáo dục nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu bầu BCH Công đoàn giáo dục nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đặng Thị Quỳnh Diệp ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn ngành giáo dục trong những năm vừa qua. Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị CĐGD tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, quyền, lợi ích và kịp thời ghi nhận những công lao của các đội ngũ nhà giáo trong toàn ngành.

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 15 đồng chí; ông Trần Hậu Tú - Chủ tịch CĐGD tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 tái cử Chủ tịch nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ