Công diễn vở kịch thể nghiệm ‘Biết thì nói, không thì bói’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kịch thể nghiệm ‘Biết thì nói, không thì bói’ của nghệ sĩ Trà Nguyễn chính thức công diễn tại TPHCM.

Công diễn vở kịch thể nghiệm ‘Biết thì nói, không thì bói’

Ra mắt lần đầu tiên tại Manzi (Hà Nội) năm 2020, vở diễn cực chậm này dò tìm khả năng tạo ra câu chuyện của ba nhân vật: cô Bói, cô Thuốc và cô Cầm. Phiên bản Sài Thành sẽ tái diễn một màn nguyên bản, các suất diễn tiếp theo dựa vào khả năng ứng đối của nhóm diễn viên/người thể nghiệm.

‘Biết thì nói, không thì bói’ không có câu chuyện nào được kể thành lời, không có tình huống hay xung đột nào hiện ra qua lời thoại.

Lấy cảm hứng từ không gian làng xã và những mong ước, kinh nghiệm sống đúc kết trong thành ngữ, tục ngữ, vở kịch mở ra một trải nghiệm sân khấu khác lạ: Tương tác của khán giả là một phần tất yếu của màn diễn.

Vở kịch với sự tham gia của biên đạo múa - nghệ sĩ Lê Mai Anh, nghệ sĩ chuyển động và thị giác Đạt Nguyễn, nghệ sĩ đàn bầu Ngô Trà My, diễn viên Trần Thiên Tú và diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh.

Theo nghệ sĩ Trà Nguyễn, tác giả thử nghiệm với sân khấu và xây dựng các bộ khung để truyền tải các khả năng sáng tạo sân khấu. Cô từng là quyền Giám đốc Sàn Art - không gian độc lập lâu đời nhất dành cho nghệ thuật đương đại tại TPHCM, nơi cô góp phần xây dựng nhiều chương trình trong nghệ thuật thị giác.

Các tác phẩm sân khấu và workshop của Trà Nguyễn vận dụng nhiều thành tố của trình diễn, nghệ thuật thị giác và kịch nghệ để khám phá những khả năng tiềm ẩn của biểu diễn.

Cô đã dựng nhiều tác phẩm ở Hà Nội, TPHCM và Tokyo. Trà Nguyễn nhận bằng Thạc sĩ Nghệ thuật ngành Biên kịch từ ĐH Carnegie Mellon với hỗ trợ của học bổng Fulbright, cô đang phát triển The Run - A Theater Project - nền tảng đầu tiên đặt trọng tâm vào sân khấu thể nghiệm, đề xuất và bàn luận các hướng thực hành sân khấu mới ở Việt Nam.

Vở kịch thể nghiệm ‘Biết thì nói, không thì bói’ sẽ chính thức công diễn vào hồi 19 giờ 30 ngày 2 – 4/3 tại Vườn Thảo Điền số 34 đường 11, Thảo Điền (Thủ Đức, TPHCM).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.