Công bố thành lập Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TPHCM

GD&TĐ - Sáng 22/1, tại TPHCM, Trường ĐH Nội vụ Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thành lập Phân hiệu trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến  nhận quyết định thành lập Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TPHCM do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường trao.
PGS.TS Nguyễn Bá Chiến nhận quyết định thành lập Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TPHCM do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường trao.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến - Hiệu trưởng Trường ĐH Nội vụ Hà Nội cho biết: “Sau khi phân hiệu Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TPHCM được thành lập, vấn đề rất quan trọng là cần thực hiện những công việc cần thiết để việc tổ chức và hoạt động của Phân hiệu bảo đảm đúng quy định pháp luật, từng bước hoàn thiện và nâng cao đội ngũ, chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất và các điều kiện khác nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Phân hiệu phù hợp với xu thế đổi mới và tự chủ của cơ sở giáo dục đại học...”

Quang cảnh các đại biểu tham dự buổi lễ.
Quang cảnh các đại biểu tham dự buổi lễ. 
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Hiện nay, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TPHCM có 113 viên chức, người lao động. Trong đó: giảng viên: 64; viên chức hành chính và lao động hợp đồng 49. Mục tiêu đến năm 2025, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TPHCM sẽ phát triển quy mô đội ngũ giảng viên của Phân hiệu là 100 người, trong đó, cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ trở lên chiếm 70%, tiến sĩ chiếm 30%.

Hàng năm, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TPHCM đều phối hợp với các cơ quan, tổ chức Nhà nước trên địa bàn các tỉnh, thành phía Nam tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ…, từng bước khẳng định được vị thế và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với các địa phương; từng bước khẳng định chủ trương đúng đắn của lãnh đạo Bộ Nội vụ, của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc xây dựng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín tại khu vực Nam Bộ.

“Để thực hiện thành công những mục tiêu này, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của Trường ĐH Nội vụ Hà Nội nói chung, đặc biệt là sự nỗ lực rất lớn và trực tiếp của chính đội ngũ viên chức, người lao động và học viên, sinh viên của Phân hiệu Trường ĐH Nội Vụ Hà Nội tại TPHCM nói riêng.

Để thành công trong việc tổ chức và hoạt động của Phân hiệu, Trường ĐH Nội vụ Hà Nội và Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ tại TPHCM mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT, các Sở Nội vụ, các cấp cơ quan tổ chức, chính quyền địa phương”  - PGS.TS Chiến bày tỏ.

TS Trương Cộng Hòa nhận quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TPHCM, quyền giám đốc phân hiệu.
TS Trương Cộng Hòa nhận quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TPHCM, quyền giám đốc phân hiệu.
Lãnh đạo Bộ Nội vụ và đại biểu khách mời chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám hiệu Nhà trường tại buổi lễ.
Lãnh đạo Bộ Nội vụ và đại biểu khách mời chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám hiệu Nhà trường tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - đề nghị, trong thời gian tới ban giám hiệu nhà trường cùng lãnh đạo Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TPHCM và toàn thể cán bộ, giảng viên tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ (đào tạo, tuyển dụng mới giảng viên giỏi đúng ngành nghề đào tạo).

Việc quan trọng nữa là nhà trường phải chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tốt. "Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ đã có chủ trương đầu tư xây dựng mới Phân hiệu tại TPHCM. Trong thời gian không xa nhà trường sẽ có cơ sở vật chất tốt, khang trang hơn đáp ứng điều kiện đào tạo", ông Cường cho hay.

Dịp này, nhà trường cũng đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn TS Trương Cộng Hòa giữ chức vụ phó giám đốc Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TPHCM, Quyền giám đốc phân hiệu.

Về cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập, hiện tại, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TPHCM quản lý và sử dụng 02 Héc ta tại địa chỉ 181 Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TPHCM với đầy đủ trang thiết bị có thể đáp ứng phục vụ cho quy mô đào tạo từ 2500 - 3000 sinh viên; ngoài ra, Phân hiệu còn có Văn phòng tuyển sinh số 89 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, TPHCM với diện tích 500m2; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tại Đà Lạt (số 09 Lý Thường Kiệt - thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng) trên 1,6 héc ta với đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho quy mô đào tạo từ 2000 - 2500 học viên.

Theo chỉ tiêu được giao, trong năm học 2019-2020, Phân hiệu trường Đại học Nội vụ tại TPHCM sẽ tuyển sinh 540 chỉ tiêu đào tạo đại học, trong đó ngành Quản lý nhà nước: 250 chỉ tiêu; Ngành Luật 150 chỉ tiêu; Ngành Quản trị văn phòng: 70 chỉ tiêu; Ngành Lưu trữ học: 70 chỉ tiêu. Phân hiệu cũng sẽ thực hiện tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ chuyên ngành quản lý công và chuyên ngành Lưu trữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh giả mạo salon ô tô trên Facebook để lừa đảo.

Lập salon ô tô 'ma' để lừa đảo

GD&TĐ - Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn tạo dựng salon ô tô 'ma', sau đó đăng thông tin giả bán xe để chiếm đoạt tiền đặt cọc.