Công bố mức tín nhiệm mới của Tổng thống Putin

GD&TĐ - Mức độ tín nhiệm của công chúng Nga với Tổng thống Putin hiện ở mức 78,8%, theo cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu dư luận Nga (VCIOM).

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cuộc thăm dò của VCIOM được tiến hành từ ngày 5 - 10/11 và gồm 1.600 người trả lời từ 18 tuổi trở lên.

Theo VCIOM, 78,8% số người được hỏi cho biết họ tín nhiệm ông Putin (giảm 0,6%), trong khi tỷ lệ tán thành với hiệu suất công việc của Tổng thống Nga là 76,3% (giảm 0,2%).

Khoảng 50% số người được thăm dò bày tỏ sự tán thành đối với cách chính phủ Nga đang quản lý đất nước (giảm 0,2%), trong khi 51,8% tán thành với hiệu suất của Thủ tướng Mikhail Mishustin (tăng 0,2%). Tỷ lệ người tín nhiệm Thủ tướng Mishustin là 60,3% (giảm 0,5%).

Về lãnh đạo các đảng đại diện trong quốc hội, 31,1% số người được khảo sát tin tưởng lãnh đạo Gennady Zyuganov của đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) (tăng 0,4%); 26,9% tín nhiệm lãnh đạo Sergey Mironov của đảng Nước Nga công bằng - Vì sự thật (giảm 0,6%).

Trong khi đó 21,9% tín nhiệm lãnh đạo Leonid Slutsky của đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) (tăng 1,9%) và 8,9% tin tưởng vào chủ tịch đảng Nhân dân mới Alexey Nechayev (không thay đổi).

Mức độ ủng hộ của người dân đối với đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền là 36,5% (giảm 1,7%), với Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) tăng 0,2% lên 9,9%, trong khi sự ủng hộ đối với Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) tăng 0,7% lên 10,1%.

Sự ủng hộ dành cho đảng Nước Nga Công bằng - Vì Sự thật giảm 0,6% xuống còn 3,6%, trong khi sự ủng hộ dành cho đảng Nhân dân Mới giảm 0,1% xuống còn 6%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Sakura sử dụng 2 giáo viên nước ngoài không có hồ sơ pháp lý.

Bài 3: Cần sự phối hợp liên ngành

GD&TĐ - Cơ quan chức năng chỉ ra lỗ hổng lớn nhất trong quản lý giáo viên người nước ngoài hiện nay là việc kiểm tra, đối soát thông tin còn nhiều hạn chế.

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.