Hãng phim Moscow tặng hàng chục xe tăng cho quân đội

GD&TĐ - Hãng phim Mosfilm đã tặng xe tăng T-55 và PT-76 từ kho của mình cho Quân đội Nga.

Xe tăng T-55 tại một triển lãm vũ khí bên ngoài Moscow vào ngày 27/8/2017. Ảnh: Mikhail Voskresensky / Sputnik.
Xe tăng T-55 tại một triển lãm vũ khí bên ngoài Moscow vào ngày 27/8/2017. Ảnh: Mikhail Voskresensky / Sputnik.

Hãng phim lớn nhất của Nga Mosfilm đã tặng hàng chục xe tăng thời Liên Xô, trước đây được sử dụng làm đạo cụ trên phim trường, cho quân đội Nga, giám đốc điều hành của hãng phim nói với Tổng thống Vladimir Putin.

Mosfilm sở hữu một đội xe quân sự và pháo binh lớn, gồm những xe được "ngụy trang" để trông giống thiết bị của nước ngoài, theo trang web của hãng.

Trong cuộc họp ngày 13/11 với Tổng thống Putin tại Điện Kremlin, giám đốc điều hành của Mosfilm Karen Shakhnazarov, một nhà làm phim nổi tiếng của Liên Xô và Nga, cho biết hãng phim đã quyết định chia sẻ một số thiết bị của mình với Bộ Quốc phòng.

Theo nhà làm phim, năm ngoái Mosfilm tặng 28 xe tăng hạng trung T-55, 8 xe tăng lội nước PT-76, 6 xe bọc thép BMP và 8 xe cứu hộ không xác định. Ông không nêu rõ cách sử dụng thiết bị này.

Mosfilm đã cung cấp 6 triệu rúp (61.000 USD) "cho nhu cầu của hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2024", ông Shakhnazarov cho biết.

Được thành lập năm 1924 tại Liên Xô, Mosfilm nhanh chóng trở thành công ty sản xuất hàng đầu của đất nước và vẫn là một trong những hãng phim lớn nhất ở châu Âu.

Công ty đã sản xuất hơn 2.500 phim truyện và phim tài liệu, bao gồm “Chiến tranh và hòa bình” và “Moscow không tin vào nước mắt”, bộ phim đã giành giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất vào năm 1968 và 1980.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Barcelona chuẩn bị đón Messi về Nou Camp

Barcelona chuẩn bị đón Messi về Nou Camp

GD&TĐ - Barcelona đang lên kế hoạch tổ chức buổi lễ đặc biệt với sự góp mặt của siêu sao Lionel Messi để đánh dấu ngày trở lại thánh địa Nou Camp.

Các hình ảnh và trend được các bạn trẻ đăng nhân dịp 30/4. Ảnh: TikTok

Gen Z thắp sáng lòng yêu nước trên mạng xã hội

GD&TĐ - Là lực lượng nòng cốt của tương lai đất nước, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ học tập, lao động và cống hiến theo cách riêng, mà còn chủ động tiếp cận lịch sử bằng tư duy công nghệ và sáng tạo.