Công bố kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV hạng III lên hạng II

GD&TĐ - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng ký ban hành quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2020.

Ảnh minh họa/internet.
Ảnh minh họa/internet.

Danh sách đi kèm quyết định gồm có 95  giáo viên công tác tại Trường ĐH Vinh, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường PT Vùng cao Việt Bắc, Trường phổ thông Hữu Nghị T80, Trường phổ thông Hữu Nghị T78, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Dự bị đại học Sầm Sơn, Trường Dự bị đại học TP Hồ Chí Minh, Trường dự bị đại học dân tộc Trung ương.

Trong số này, 11 giáo viên không đạt; 84 giáo viên đạt trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2020 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020 của Bộ GD&ĐT có trách nhiệm công bố công khai và thông báo kết quả xét thăng hạng tới các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GD&ĐT có giáo
viên dự xét để các đơn vị thông báo đến các cá nhân dự xét thăng hạng biết.

Căn cứ Quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng của Bộ GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị có giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2020 quyết định bổ nhiệm
(hoặc trình cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm) vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II đối với giáo viên đạt kết quả, báo cáo kết quả bổ nhiệm về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/1/2021.

Danh sách 95 giáo viên cụ thể như sau:

Công bố kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV hạng III lên hạng II ảnh 1
Công bố kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV hạng III lên hạng II ảnh 2
Công bố kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV hạng III lên hạng II ảnh 3
Công bố kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV hạng III lên hạng II ảnh 4
Công bố kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV hạng III lên hạng II ảnh 5

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Giữ nếp nhà giữa mùa lá rụng

GD&TĐ - Không kể chuyện gì lớn lao, đoạn trích “Mùa lá rụng trong vườn” của Ma Văn Kháng vẫn gợi lên một suy tư sâu sắc: Giữa bao biến động, gia đình là nơi giữ con người khỏi lạc mất cội nguồn.

Khai mạc Lễ hội Mường Ca Da năm 2026 tại xã Hồi Xuân. Ảnh: Thạch Linh.

Mường Ca Da: Di sản sống giữa đại ngàn

GD&TĐ - Giữa núi rừng phía Tây Thanh Hóa, Lễ hội Mường Ca Da rộn rã trong những nghi lễ truyền thống, điệu múa uyển chuyển và các trò chơi dân gian đặc sắc.