Công bố hiệu quả chiến đấu vượt xa thiết kế của Pantsir-SM-SV bánh xích

GD&TĐ - Các đặc tính được công bố mới đây của tổ hợp Pantsir-SM-SV thậm chí còn vượt xa những gì người Nga nói trong quá khứ.

Công bố hiệu quả chiến đấu vượt xa thiết kế của Pantsir-SM-SV bánh xích

Theo thông tin từ Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga (Rostec), phiên bản hiện đại hóa của tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-SM-SV đã được sử dụng lần đầu tiên trong điều kiện chiến đấu và "khẳng định những đặc điểm đã được tuyên bố".

Cần lưu ý rằng Pantsir-SM-SV bắt đầu được tạo ra vào khoảng đầu những năm 2020, khi bản Pantsir-SM bánh lốp không được Quân đội Nga thực sự quan tâm.

Điều này là do những khiếm khuyết của khung gầm KamAZ, trọng tâm cao của tổ hợp, do đó đôi khi chiếc xe bị lật khi rẽ, và quan trọng nhất - khả năng xuyên việt dã thấp và không có khả năng đi cùng đội hình bộ binh cơ giới khi hành quân.

Chính vì vậy phiên bản Pantsir-SM-SV đã ra mắt, đây là biến thể đặc biệt sử dụng khung gầm xe bánh xích GM352M1E, trên đó đặt module chiến đấu cải tiến của Pantsir-SM.

Giới chức quân sự Nga thậm chí còn tự tin khẳng định các đặc điểm của Pantsir-SM-SV thậm chí vượt quá cả kỳ vọng, tuy vậy thực tế là với ngay khi phiên bản Pantsir-S1 ra mắt, Moskva đã gán cho nó danh hiệu "độc nhất vô nhị" nhưng thành tích thực chiến lại chưa thực sự ấn tượng, vì vậy nghi ngờ đối với biến thể mới nhất là điều dễ hiểu.

94866c4872a504f9.jpg
Hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-SM-SV sử dụng khung gầm xe bánh xích.

Theo giới thiệu, Pantsir-SM-SV đã nhận được radar giám sát mới có phạm vi phát hiện mục tiêu cỡ nhỏ tăng lên tới 75 km (đối với radar cũ, con số chỉ ở mức 36 km). Tổ hợp cũng nhận được một trạm quan sát quang học cải tiến, mang lại khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách gấp đôi - lên tới 40 km.

Điều thứ hai là do sự ra đời của tên lửa phòng không "siêu thanh" thế hệ mới, cho phép Pantsir-SM-SV bắn hạ không chỉ tên lửa đạn đạo mà thậm chí cả tên lửa siêu thanh. Bởi vì theo tuyên bố, tốc độ tối đa của mục tiêu tăng lên 2 km/s, tức là khoảng Mach 6.

Về bản thân "tên lửa thần kỳ" này, mã hiệu của nó chưa được nói tới. Nhưng báo chí biết rằng chỉ có 2 loại đạn đánh chặn bổ sung được tạo ra cho Pantsir - đó là tên lửa cỡ nhỏ TKB-1055 (19Ya6) với tầm bắn 7 km và một loại đạn ít được biết đến là 57EBM-E.

Tên lửa 57EBM-E giống đạn xuyên giáp dành cho xe tăng hơn và nhiều khả năng không có đầu đạn, khi sử dụng phương thức va chạm động năng. Tuy vậy chưa có thông tin nào về việc sản xuất tên lửa này và khả năng của loại đạn trên, với tư cách là đối thủ thực sự của StarStreak do Anh chế tạo, ít nhất cũng bị nhận xét là gây tranh cãi.

a5966c4848a3ad6d.jpg
Tên lửa 57EBM-E ở trung tâm, 57E6E tiêu chuẩn và TKB-1055 chống máy bay không người lái (19Ya6).

Điều đáng nói thêm là quân đội Nga vào những năm 1990 đã muốn có một chiếc thay thế cho Tunguska, từ đó Pantsir ra đời vào năm 1994. Nhưng mọi nỗ lực đưa nó lên khung gầm bánh xích cho đến nay đều thất bại, ngoại trừ phiên bản Bắc Cực Pantsir-SA dùng xe địa hình DT-30 hai liên kết.

Trên thực tế, các nhà thiết kế Nga đơn giản là không thể đặt tất cả toàn bộ thiết bị cần thiết trên một khung gầm bánh xích. Do vậy tổ hợp đã không được trang bị pháo và những mẫu xuất hiện trong cuộc duyệt binh chỉ đơn giản phục vụ triển lãm.

Hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-M - phiên bản lắp đặt trên tàu mặt nước.
Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ