Tuyên Quang: Phát hiện 3 quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang bước đầu xác định, 3 quả bom được phát hiện là số bom còn sót lại từ thời kháng chiến chống Pháp, mỗi quả có trọng lượng khoảng 150 kg.

Hiện trường phát hiện 3 quả bom tại xóm 8, xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang). Ảnh: Báo Tuyên Quang
Hiện trường phát hiện 3 quả bom tại xóm 8, xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang). Ảnh: Báo Tuyên Quang

Sáng 9/6, người dân địa phương đã phát hiện quả 1 bom tại bờ sông Lô, gần khu vực đền Thượng, xóm 8, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Tuyên Quang đã triển khai lực lượng, phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, đánh giá và xác định chủng loại bom.

Trong quá trình kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện phát hiện thêm 2 quả bom nằm dưới sông gần vị trí của quả bom đầu tiên. Cả 3 quả bom được xác định cùng chủng loại là bom xích mang ký hiệu MK-81, sót lại từ kháng chiến chống Pháp, mỗi quả có đường kính 35 cm, dài khoảng 1 m, nặng khoảng 150 kg.

Hiện Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Ban CHQS thành phố phối hợp với lực lượng công an thành phố, dân quân địa phương phong tỏa hiện trường tổ chức khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển báo khu vực có bom. Đồng thời, xây dựng kế hoạch để tiến hành tiêu hủy an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…