Công an TPHCM bắt tạm giam 13 đối tượng vì bôi nhọ, vu khống người vay tiền

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an TPHCM vừa bắt tạm giam 13 người thuộc Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Quận 1, TPHCM) để điều tra về hành vi vu khống.  

Một hình thức bôi nhọ người thân, người không liên quan khoản vay trên mạng xã hội mà các nhóm đòi nợ thuê hay dùng.
Một hình thức bôi nhọ người thân, người không liên quan khoản vay trên mạng xã hội mà các nhóm đòi nợ thuê hay dùng.

Thông tin trên được Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an TPHCM thông tin trong buổi họp báo hôm nay.

Công an TPHCM đang tổng tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Vừa qua đã có hàng loạt đơn thư phản ánh, tố cáo của người dân vì bị nhiều cá nhân vu khống một cách trắng trợn trên mạng xã hội nhằm mục đích đòi nợ.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân cùng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, cơ quan điều tra phát hiện một số công ty thu hồi nợ sử dụng phương thức gọi điện đe dọa, chửi bới người chậm trả tiền vay; dùng mạng xã hội khủng bố tinh thần bằng cách cắt ghép hình ảnh, vu khống để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân...

Chia sẻ thông tin với phóng viên, Đại tá Trần Văn Hiếu cho biết hoạt động cho vay của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset là hợp pháp, song thủ đoạn đòi nợ thì vi phạm pháp luật.

"Hành vi của nhân viên công ty này khác với các băng nhóm tín dụng đen truyền thống (đến nhà, gọi điện đe doạ hay gây áp lực) ở chỗ khủng bố tinh thần nhằm mục đích bôi nhọ nhân phẩm, xúc phạm người vay và người thân của họ.

Nhân viên đòi nợ thành công sẽ được hưởng lợi 30% số tiền. Công an TPHCM khuyến cáo người dân nếu không liên quan đến việc vay tiền nhưng bị đe doạ hãy giữ lại những bằng chứng, hình ảnh, để báo cơ quan điều tra xử lý về hành vi vu khống" - Đại tá Hiếu nói.

Công an kiểm tra, khám từng máy tính để tìm chứng cứ phạm tội - ảnh Công an cung cấp

Công an kiểm tra, khám từng máy tính để tìm chứng cứ phạm tội - ảnh Công an cung cấp

Theo Công an TPHCM, trước đó ngày 4/11 các đơn vị nghiệp vụ bao vây, kiểm tra Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset ở Quận 1 và văn phòng thu hồi nợ của doanh nghiệp này tại lầu 4 cao ốc H3 trên đường Hoàng Diệu, Quận 4, đã tiến hành kiểm tra, bắt tạm giam 13 đối tượng.

Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset do một người Hàn Quốc làm tổng giám đốc, được cấp phép hoạt động cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng. Khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty; lãi suất từ 4,58%/tháng (tương đương 55%/năm) dưới hình thức trả góp hàng tháng.

Khi đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ (tại văn phòng thuộc cao ốc H3, quận 4) sẽ chia khách hàng theo 5 cấp độ thời gian nợ để áp dụng từng hình thức trấn áp. Nếu khách hàng nợ từ 1 đến 89 ngày: nhân viên sẽ dùng phần mềm để gọi nhắc nhở khách vay và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng. Đối với nhóm nợ nhiều ngày hơn, nhân viên sẽ thường xuyên điện thoại, nhắn tin cho người thân để tác động trả nợ.

Với nhóm nợ trên 180 ngày: người vay nợ và cả người thân sẽ bị các nhân viên dùng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa; cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang và ảnh đồi trụy; thông báo truy tìm người trốn nợ, vu khống là lừa đảo rồi gửi cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền; đăng lên Zalo, Facebook... nhằm gây sức ép buộc người vay phải trả nợ.

Hiện Cơ quan công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của hàng loạt người liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ