Hiệu trưởng khốn khổ vì các trò khủng bố của 'tín dụng đen'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khi có nhân viên, giáo viên của trường học vay nợ và chậm trả, đối tượng cho vay nặng lãi chuyển hướng sang điện thoại 'khủng bố' lãnh đạo trường.

Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến (TP Đà Nẵng) trao đổi với PV Báo GD&TĐ.
Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến (TP Đà Nẵng) trao đổi với PV Báo GD&TĐ.

Thủ đoạn manh động

Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Huệ và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Trà Nú (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết, thời gian qua, nhà trường liên tiếp bị các đối tượng lạ nhắn tin, điện thoại quấy rối do có một giáo viên của trường vay tiền “tín dụng đen”.

Ông Nguyễn Tấn Công, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Trà Nú cho hay, khoảng tháng 7/2022, có vài số điện thoại gọi đến yêu cầu lãnh đạo nhà trường phải nhắn cô N.T.M.H. (giáo viên của trường) trả nợ.

“Sau khi nhận được tin nhắn và điện thoại, tôi đã làm việc với cô H. Cô H. cho biết có vay qua app trên mạng với số tiền vài triệu đồng. Cô H. đã trả rất nhiều lần nhưng không hiểu sao vẫn còn số tiền gốc như vậy”, ông Công cho biết.

Sau đó, các đối tượng liên tục điện thoại và yêu cầu hiệu trưởng trường gây sức ép để cô H. trả nợ. “Tôi đã trả lời, đây là thỏa thuận giữa hai bên. Tôi là hiệu trưởng nên không liên quan đến việc này. Các đối tượng vẫn không dừng lại và liên tục nhắn tin, gọi điện hù dọa buộc tôi phải tắt máy”, ông Công bức xúc.

Theo lời của ông Công, cô H. cho rằng các đối tượng không chịu lấy tiền gốc, chỉ bắt trả tiền lãi, còn tiền gốc cứ để vậy nhằm sinh lãi để thu lợi nhuận.

Hiệu trưởng khốn khổ vì các trò khủng bố của 'tín dụng đen' ảnh 1

Ban Giám hiệu Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến (TP Đà Nẵng) bị các đối tượng đăng thông tin xúc phạm lên mạng xã hội.

Mong bình yên, trong sáng

“Trước đó, Ban Giám hiệu Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cũng đã gửi đơn trình báo đến Cơ quan Công an quận Cẩm Lệ và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) đề nghị điều tra nhóm cho vay nặng lãi. Một bảo vệ của nhà trường vay tín chấp qua mạng. Hệ quả lãnh đạo nhà trường đã bị kẻ xấu điện thoại, xúc phạm danh dự nhân phẩm”.

Tương tự thủ đoạn trên, bà Phan Thị Thùy Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ cho biết: Trường cũng có một nhân viên thư viện vay tiền “tín dụng đen” qua app. Việc này khiến các lãnh đạo nhà trường liên tục bị đe dọa, “khủng bố” tin nhắn.

Theo đó, chị N.T.L. nhân viên thư viện của nhà trường có vay tiền qua app công nghệ. Năm 2021, các đối tượng đã nhắn tin đòi nợ chị. Do lo sợ, chị L. không nghe máy. Thấy vậy, bên cho vay đã chuyển hướng nhắn tin, điện thoại đe dọa lãnh đạo trường.

“Lúc đầu các đối tượng nhắn tin bình thường, nhưng sau đó nhắn tin đe dọa giết con tôi. Không chỉ vậy, các đối tượng còn gửi thông tin xuống Phòng GD&ĐT, ship hoa tang lễ đến trường, gửi xi măng đến và đòi đổ vào thư viện… Ngày 17/10, trường còn nhận được cả bồn nước (dù không đặt mua - PV), sau đó có người gọi bắt nhà trường trả tiền”, bà Trang cung cấp thông tin.

Kinh khủng hơn là việc các đối tượng đe dọa giết con của cô Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ.

Kinh khủng hơn là việc các đối tượng đe dọa giết con của cô Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ.

Ông Nguyễn Tấn Công, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Trà Nú cho biết, trường đã quán triệt toàn bộ giáo viên, nhân viên không được vay tiền của các tổ chức “tín dụng đen”.

Còn với Trường THCS Nguyễn Huệ thì Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã có văn bản báo cáo Phòng GD&ĐT cùng Công an huyện Bắc Trà My. Nhà trường cũng mời công an huyện đến để phổ biến quy định pháp luật, thông tin về các chiêu trò của nạn “tín dụng đen”.

Các đối tượng nhắn tin đe dọa ông Nguyễn Thanh Tú - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My.

Các đối tượng nhắn tin đe dọa ông Nguyễn Thanh Tú - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My cho biết, cá nhân ông cũng liên tục bị các đối tượng nhắn tin đe dọa, xúc phạm dù không vay tiền. Phòng GD&ĐT Bắc Trà My kiến nghị Công an Bắc Trà My sớm vào cuộc điều tra, xử lý các hoạt động cho vay tài chính trái pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ