Có nhiều thay đổi trong nhận thức của thí sinh

Có nhiều thay đổi trong nhận thức của thí sinh

(GD&TĐ) - Sáng nay 3/6, Đoàn Thanh tra thi tốt nghiệp THPT do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác thi tại Trường THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất, Hà Nội), Trường Phổ thông Dân tộc nội trú và Trường THPT Ba Vì (huyện Ba Vì, Hà Nội).

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển và Đoàn Thanh tra tại Trường Phổ thông DTND
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển và Đoàn Thanh tra tại Trường Phổ thông DTNT

Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 này Hà Nội có hơn 75.000 thí sinh đăng ký tham dự ở 79 cụm trường, 149 hội đồng coi thi, 3.172 phòng thi. Ngay từ sang sớm, trên các nẻo đường thành phố Hà Nội đã tấp nập cảnh thí sinh và người nhà đến các điểm thi.  

Hội đồng thi Trường THPT Phùng Khắc Khoan của huyện Thạch Thất nằm cách Hà Nội khoảng 25km, khi đoàn đến nơi các thí sinh đã có mặt khá đông tại trường. Hội đồng thi này có 30 phòng thi/ 75 giám thị với tổng số có 731 thi sinh. Là học sinh của Trường THPT Phan Huy Chú có 123 thí sinh và THPT Phùng Khắc Khoan có 598 thí sinh. Bà Nguyễn Thị Dỗi – Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về công tác tổ chức thi: Điểm thi này vắng 3 thí sinh (trong đó có 01 thí sinh tự do). Qua 2 môn thi đầu tiên, Hội đồng thi không có thí sinh vi phạm. Sau khi chứng kiến quy trình chuẩn bị cho buổi thi và tiến hành kiểm tra các phòng thi và hồ sơ học bạ của một số học sinh, Đoàn thanh tra thi ghi nhận không khí thi nghiêm túc, đảm báo đúng quy chế. Tuy nhiên, Đoàn cũng có nhắc nhở một số kỹ thuât giám thí cần rút kinh nghiệm trong các buổi thi sau. 

Gọi thí sinh vào phòng thi
Gọi thí sinh vào phòng thi

Hội đồng thi Trường Dân tộc Nội trú và Hội đồng thi Trường THPT Ba Vì nằm gần nhau, đây là những Hội đồng thi có nhiều thí sinh người dân tộc thiểu số. Theo ông Khuất Đăng Khoa – Chủ tich Hội đồng thi: Hội đồng thi có 127 phòng thi với 273 thí sinh của 2 trường là Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và Trường THPT Ba Vì, trong đó Trường THPT Ba Vì có 231 thí sinh và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú có 42 thí sinh. Cho dù đây là điểm thi có những thí sinh người dân tộc, ít nhiều có những hạn chế về sức học so với thí sinh người dân tộc Kinh, nhưng Hội đồng đã quán triệt tới các giám thị là phải thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nghiêm túc để đảm bảo phản ánh đúng kết học tập của các em. 

Đoàn Thanh tra kiểm tra công tác coi thi tại Hội đồng thi Trường THPT Ba vì
Đoàn Thanh tra kiểm tra công tác coi thi tại Hội đồng thi Trường THPT Ba vì

Nằm sát bên Hội đồng thi Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú là Hội đồng thi Trường THPT Ba Vì, Chủ tịch Hội đồng coi thi THPT Ba Vì, ông Nguyễn Sĩ Khiêm cho biết: Hội đồng có 15 phòng thi với 360 thí sinh, trong đó thí sinh của Trường THPT Ba Vì có 300 em, 60 em còn lại là tự túc. Buổi thi đầu tiên có 1 thí sinh bỏ thi do tai nạn gãy tay, buổi sau có đến thi, nhưng đến buổi thi thứ 3 em này lại vắng mặt. Việc thí sinh này sẽ được đặc cách tốt nghiệp do bị tai nạn hay không. Ông Khiêm cho biết, sau này nhà trường sẽ đối chiếu trường hợp của thí sinh này với Quy chế cho phép, mà theo đó Quy chế các trường hợp đều đã được quy định rất chi tiết về việc này.

Sau khi hồi trống kết thúc thời gian làm bài vang lên, các thí sinh nộp bài và rời khỏi phòng thi với khuôn mặt hả hê vì bài được làm tốt. Em Bùi Diệu Linh – học sinh lớp 12 A8 (Trường THPT Ba Vì), nhà ở Ba trại cho biết: Bài em làm xong sớm nên đã có thời gian xem lại được kỹ, các bạn trong phòng đều làm bài tốt, không thấy ai hỏi ai. Còn thí sinh Phạm Doãn Đức học sinh lớp 12 A9 (Trường THPT Ba Vì): Đề ra vừa phải, không khó nên nhìn chung phòng em ai cũng làm được bài. Cũng có bạn “ngậm bút” một chút, nhưng do giám thị nghiêm và em cho là ý thức của thí sinh cũng hơn trước rất nhiều nên phòng thi của em không có chuyện hỏi bài bạn.

Niềm vui sau buổi thi không chỉ rạng rỡ trên gưong mặt của những học sinh người Kinh, các em học sinh người dân tôc cũng rất hả hê. Em Bùi Thị Ngọc, học sinh lớp 12 A3 – Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, cho biết: Đề Địa có bạn cho là hơi dài, nhưng em thấy thể là vừa phải, chứ nếu dễ quá thì cũng không nên, đề thi nên có câu khó, câu dễ để những câu dễ ai cũng làm được nhưng cũng có câu khó hơn để những bạn chăm học, hỏi giỏi được điểm cao. Còn thí sinh Hoàng Ngọc Tú, học sinh lớp 12 A1, người dân tộc Mường: Sau 3 buổi thi em thấy, đề thi ra như thế là vừa sức cho tất cả các bạn, nếu ai giỏi thì làm được hết đạt điểm cao, nhưng để có điểm trung bình thì cũng đơn giản, trừ khi bạn đó không chịu học gì (cười).

Những thí sinh người dân tộc đầu tiên hoàn thành bài thi tại Hội đồng thi Trường THPT Ba vì
Những thí sinh người dân tộc đầu tiên hoàn thành bài thi tại Hội đồng thi Trường THPT Ba Vì

Nhận xét về không khí thi và việc làm bài của các em, thầy giáo Vũ Hải Hà, giáo viên Trường THPT Tùng Thiện, Sơn Tây – giám thị số 2 của Hội đồng thi Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, cho rằng: Là người thầy cho dù thông cảm và thương yêu học sinh nhưng trường thi là trường thi, trước mỗi buổi thi Hội đồng coi thi đều nhắc nhở các giám thị phải thực hiện nghiêm quy chế thi cũng như các quy trình thực hiện, tuyệt đối không được để sai sót. Đi coi thi mấy buổi thấy kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, nhận thức của học sinh tốt lên so với những năm trước nhiều, ngày càng ít đi chuyện quay cóp, hỏi bài nhau trong phòng thi, phụ huynh cũng không quá căng thẳng để kèm con đi thi như những năm trước. Có nhiều nguyên nhân nhưng tôi cho rằng nguyên nhân lớn nhất là các nhà trường đã tích cực đổi mới cách dạy và học, học sinh tiếp thu tốt hơn và cuối cùng là đề thi ra hợp lý phù hợp với tất cả trình độ của học sinh, nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu kiểm tra kiến thức.

Yên Thúy

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ