Cơ hội học tập trong môi trường giáo dục hiện đại cho học sinh Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường Quốc tế Canada Lào Cai vừa khánh thành chính là cơ hội để học sinh Lào Cai được trải nghiệm học tập trong môi trường giáo dục hiện đại.

Học sinh Lào Cai có cơ hội học tập theo theo tiêu chuẩn phổ thông tốt nhất của Canada.
Học sinh Lào Cai có cơ hội học tập theo theo tiêu chuẩn phổ thông tốt nhất của Canada.

Sau hơn 1 năm xây dựng, công trình tổ hợp Trường liên cấp quốc tế Canada tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã hoàn tất và khánh thành giai đoạn 1.

Tọa lạc tại nút giao đường 19/5 (đường B9 - B10), phường Bình Minh, trên diện tích khu vực 100.000 m2, tổ hợp Trường liên cấp quốc tế Canada tại thành phố Lào Cai đã được khởi công xây dựng vào ngày 26/10/2021. Dự án chia làm 3 giai đoạn đầu tư với tổng vốn ước tính lên đến hơn 500 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 chiếm 80% khối lượng xây dựng của toàn dự án, bao gồm 4 khối: Học xá Tiểu học và Trung tâm Nghệ thuật; Học xá Trung học; Trung tâm Khoa học sáng tạo; Khu thể thao đa năng và sân bóng đá ngoài trời. Toàn bộ tiện ích của các khối công trình giai đoạn 1 sẽ được đưa vào phục vụ cho học sinh ngay từ học kỳ 2 năm học 2022 - 2023.

Khu nội trú cao cấp của trường dự kiến sẽ được xây dựng trong năm 2023 và có thể tiếp nhận học sinh nội trú từ năm học 2024 - 2025.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư Khôi Nguyên (áo đen) giới thiệu khuôn viên trường cho các đại biểu.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư Khôi Nguyên (áo đen) giới thiệu khuôn viên trường cho các đại biểu.

Trường quốc tế Canada - Lào Cai (CIS - Lào Cai) đã được Bộ Giáo dục Alberta (Canada) cho phép giảng dạy chương trình phổ thông chính thức của tỉnh bang và là trường hải ngoại thứ 18 của Alberta trên thế giới.

Alberta hiện nay cũng là tỉnh bang có chất lượng giáo dục hàng đầu tại Canada. Các trường phổ thông của Alberta đặc biệt quan tâm chú trọng giáo dục kỹ năng thực hành và tư duy phản biện cho học sinh ở mọi lứa tuổi.

Trao chìa khóa cho Tiến sỹ Richard Tapajna, HIệu trưởng CIS - Lào Cai.

Trao chìa khóa cho Tiến sỹ Richard Tapajna, HIệu trưởng CIS - Lào Cai.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư Khôi Nguyên, Chủ đầu tư trường quốc tế Canada – Lào Cai chia sẻ: “CIS - Lào Cai sẽ mang đến cho học sinh các trải nghiệm học tập trong môi trường giáo dục hiện đại theo tiêu chuẩn phổ thông tốt nhất của Canada.

Cụm học xá chính với các hạng mục lớp học, trung tâm nghệ thuật, trung tâm khoa học, thư viện, nhà ăn, phòng thí nghiệm và các khu vực chức năng khác phục vụ cho chương trình học. Trường còn có khu thể thao đa năng với diện tích sử dụng lên đến 3.500m2.

Ngài Shawn Perry Steil, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam phát biểu tại Lễ khánh thành.

Ngài Shawn Perry Steil, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam phát biểu tại Lễ khánh thành.

“CIS - Lào Cai sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển những giá trị cũng như các kinh nghiệm của hệ thống Trường quốc tế Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh, với biểu tượng giá trị cốt lõi là Cội rễ và Đôi cánh. CIS - Lào Cai sẽ luôn tuân thủ nguyên tắc hàng đầu trong hoạt động giáo dục: Giữ gìn bản sắc dân tộc cho học sinh, đồng thời đưa các em tiếp cận hiệu quả với các giá trị học thuật tiến bộ, nhân bản và hiện đại của thế giới” – bà Nguyễn Thị Kiều Oanh chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.