Cô giáo Hà thành 'mát tay' bồi dưỡng học sinh giải cao thi đấu thể thao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giỏi chuyên môn cộng với tình yêu nghề, cô Dương Thị Ngọc Hương còn "mát tay" bồi dưỡng học sinh đạt giải cao trong thi đấu thể dục thể thao.

Cô Dương Thị Ngọc Hương - Giáo viên trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.
Cô Dương Thị Ngọc Hương - Giáo viên trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.

Rời ghế trường sư phạm, cô giáo Dương Thị Ngọc Hương về công tác tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) - ngôi trường đã gắn bó với cô suốt hơn 20 năm qua.

Miệt mài sự nghiệp “trồng người”

Tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, ngoài những giờ học trên lớp cô Hương tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, dẫn dắt học sinh tham gia tập luyện, thi đấu thể dục thể thao cấp quận và thành phố. Qua đó, đưa phong trào thể dục thể thao trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám ngày càng phát triển.

Giai đoạn 1999 - 2010 cô trực tiếp giảng dạy và huấn luyện các đội tuyển Điền kinh, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng rổ, Bóng đá, Aerobic, Cầu lông… và các hoạt động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, cấp quận như: Diễu hành, dàn dựng chương trình thể dục đồng diễn cho trường bạn.

Học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám trong giờ học thể dục.

Học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám trong giờ học thể dục.

Bên cạnh đó, cô Hương còn được phân công làm Tổ trưởng chuyên môn, Bí thư Chi đoàn trường. Những năm đầu trong quá trình công tác tại trường còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng cô không ngại khó đã chủ động phối hợp với các giáo viên trường bạn để mượn đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho hoạt động thể thao của trường.

Giai đoạn 2010 - 2016, cô Hương được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm công tác thủ quỹ của trường. Trong giai đoạn này việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính còn hạn chế, vì vậy cô thường đến trường sớm và về muộn hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh.

"Rất nhiều phụ huynh khi đó chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, từ đó tôi biết một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tôi và đồng nghiệp đã phối hợp với các ban ngành giúp đỡ các em bằng những hoạt động vô cùng ý nghĩa như tặng đồng phục, sách vở cho các em...", cô Hương nhớ lại.

Từ năm 2016 đến nay, cô Hương quay trở lại phục vụ công tác giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển thể dục thể thao Nhà trường. Đặc biệt, năm học 2021 - 2022 vừa qua, cô Hương đã ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng tốt Chiến lược 6C trong dạy học giúp đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục thể chất.

Cô Dương Thị Ngọc Hương cùng với các bạn học sinh đạt giải Điền kinh cấp quận
Cô Dương Thị Ngọc Hương cùng với các bạn học sinh đạt giải Điền kinh cấp quận

Cô Hương tâm sự, môn giáo dục thể chất là môn dạy thực hành nhưng do tình hình dịch Covid 19, học sinh học online tại nhà, việc dạy học môn học gặp khó khăn.

Việc dạy học như thế nào cho hiệu quả nhằm tăng cường sức khoẻ, bồi bổ thể chất cho học sinh phù hợp với điều kiện địa phương cũng được các cấp lãnh đạo, Ban Giám hiệu và giáo viên luôn phải suy nghĩ tìm tòi, xây dựng kế hoạch phương pháp dạy học tích cực.

Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp với đổi mới phương pháp dạy học nâng cao hiệu quả giờ dạy là điều cần thiết đối với giáo viên.

"Tôi đã ứng dụng chiến lược 6C của Bộ GD&ĐT trong Chương trình GDPT 2018 và vận dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu dạy học online. Cụ thể, bài giảng được thể hiện trong các bài dạy video, thiết kế cho học sinh trong quá trình dạy trực tuyến cũng như các tiết trực tiếp đứng lớp...", cô Hương chia sẻ.

Ban đầu làm video bài giảng cũng gặp rất nhiều khó khăn mặc dù được tập huấn chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của Phòng GD&ĐT, UBND quận Ba Đình. Tuy nhiên, cô Hương vẫn tích cực tự học hỏi, trau dồi chuyên môn trong việc xây dựng kế hoạch bài giảng video làm kho học liệu cho học sinh.

"Thời gian đầu làm video bài giảng môn giáo dục thể chất, loay hoay có khi thức cả đêm để tìm hiểu các hiệu ứng trong phần mềm thiết kế vào video và sử dụng sao cho hiệu quả...", cô Hương nhớ lại.

Lan tỏa sáng tạo

Được biết từ tháng 9/2022, cô Hương xây dựng kênh youtube với 87 video bài giảng khối 2,4,5, số lượt người đăng ký kênh 877 người. Những bài giảng của cô Hương mang tính cụ thể, hình ảnh bắt mắt, ngôn ngữ ngắn gọn dễ hiểu giúp học sinh dễ thực hiện mục tiêu, yêu cầu bài tập.

Những video bài giảng không chỉ phục vụ cho hoạt động học tập của học sinh tại trường mà còn được chia sẻ rộng rãi trên nhóm giáo viên giáo dục thể chất Hà Nội. Đồng thời trên kênh youtube để đông đảo đồng nghiệp và học sinh làm tư liệu tham khảo và dễ dàng sử dụng.

Một tiết học dạy thể dục qua bài giảng online của cô giáo Hương và học trò.

Một tiết học dạy thể dục qua bài giảng online của cô giáo Hương và học trò.

Bứt phá từ bài giảng online, cô Hương cho biết cùng với sự nỗ lực của bản thân, hỗ trợ đồng nghiệp thì đặc biệt phải kể đến sự quan tâm tạo điều kiện, chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình.

"Phòng GD&ĐT quận Ba Đình tạo điều kiện tổ chức sân chơi cho các con trong mùa dịch như: Giải Cờ vua online cho học sinh cấp Tiểu học và THCS. Đây là cơ hội để giáo viên và học sinh giao lưu với nhau trong mùa dịch...", cô Hương cho hay.

Theo cô Hương, các sân chơi online trong mùa dịch cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh học sinh, các em học sinh tham gia. Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám cũng duy trì tổ chức lớp học Cờ vua online miễn phí cho học sinh từ tháng 2/2022 đến nay.

Trong năm học 2021 -2022, cô Hương tổ chức thành công giải Cờ vua online cấp trường, tích cực hướng dẫn, luyện tập cho đội tuyển dự thi cấp quận Ba Đình và đạt được 3 giải Ba.

Về sáng kiến kinh nghiệm “Ứng dụng chiến lược 6C trong việc xây dựng bài giảng online lớp 2 môn giáo dục thể chất đáp ứng yêu cầu dạy học online” của cô Hương được công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp quận.

Trong thời gian học sinh nghỉ hè năm 2022, cô Hương đã tổ chức các câu lạc bộ bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Cờ vua, Cầu lông và Bơi lội góp phần vào thành tích của công tác phổ cập bơi cho học sinh của nhà trường.

Ngoài tham gia tích cực các hoạt động trong nhà trường, cô Hương còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội về từ thiện, nhân đạo.

Nhận xét về đồng nghiệp, cô Lê Thị Kim Cúc - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám cho biết, cô giáo Dương Thị Ngọc Hương là một giáo viên có chuyên môn vững vàng được đồng nghiệp và lãnh đạo nhà trường đánh giá cao. Cô Hương có niềm say mê đổi mới sáng tạo, tự học, tự bồi dưỡng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số trong dạy học.

Chính vì vậy, ngay cả khi học sinh phải chuyển sang hình thức học tập trực tuyến để phòng chống dịch bệnh thì các bài giảng giáo dục thể chất của cô Hương vẫn đến được với các em học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Không chỉ say mê chuyên môn cô Hương còn năng động trong các hoạt động phong trào thể dục thể thao, tích cực bồi dưỡng năng khiếu thể dục thể thao cho học sinh của Nhà trường, nhiều học sinh của cô đã đạt giải cao cấp quận và thành phố.

Với hơn 22 năm gắn bó với tập thể nhà trường, cô là một thành viên tận tâm làm việc, tâm huyết góp phần xây dựng bề dày thành tích của Nhà trường. Chuyên môn vững vàng, tình yêu dành cho học sinh và sự nhiệt huyết với nghề dạy học, cô Dương Thị Ngọc Hương vinh dự được Chủ tịch UBND quận Ba Đình khen tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua năm học 2021-2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ