Cô giáo âm nhạc đam mê hoạt động thiện nguyện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không chỉ là GV môn Âm nhạc giỏi, cô Nguyễn Thị Phương Lan, Trường THCS Ba Đình, quận Ba Đình, TP Hà Nội, còn tích cực hoạt động thiện nguyện.

Cô Phương Lan phát quà hỗ trợ cho người nghèo. Ảnh: NVCC
Cô Phương Lan phát quà hỗ trợ cho người nghèo. Ảnh: NVCC

Năm 2014, cô Nguyễn Thị Phương Lan nhận nhiệm vụ tại Trường THCS Ba Đình, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Bảy năm gắn bó với mái trường, cô luôn miệt mài với các bài giảng của mình; cố gắng để truyền thụ kiến thức tình yêu âm nhạc cho học sinh.

Cô Lan chia sẻ: “Những tiết văn hóa đã khiến các em rất áp lực, vì vậy tôi hy vọng khi đến với môn Âm nhạc, học sinh của mình có những tiết học bổ ích, giảm bớt căng thẳng đặc biệt dùng âm nhạc để cảm nhận cuộc sống, những giá trị tốt đẹp”.

Xuất phát từ mong muốn đó, ngoài trau dồi kỹ năng, kiến thức, cô Phương Lan luôn cố gắng đem nguồn năng lượng tích cực của mình đến với học sinh, đồng nghiệp của mình. Cô đã gặt hái nhiều giải thưởng như: Giải Nhất thành phố Hà Nội trong “Hội thi cô giáo tài năng duyên dáng” năm 2016; Huy chương Vàng “Liên hoan giọng hát hay toàn quốc” năm 2017; Giải Nhất quận Ba Đình trong “Hội thi duyên dáng phụ nữ Ba Đình 2020”.

Không những tài năng, duyên dáng, cô giáo Phương Lan còn là người đi đầu và truyền lửa cho các phong trào thiện nguyện tại Trường THCS Ba Đình. Với phương châm “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, cô đã kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng nhiều trường học cho trẻ em vùng núi, tham gia nấu cháo hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo…

Đặc biệt cùng nhóm thiện nguyện của mình, cô thường xuyên đến thăm và giúp đỡ những ngôi chùa nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, tàn tật.

Chưa dừng lại ở đó, hành trình thiện nguyện của cô Phương Lan không thể thiếu những món quà dành tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Mùa Trung thu 2021 giữa lúc đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cô đã trao tặng 30 suất quà với tổng số tiền là 9 triệu đồng mang lại một Tết đoàn viên ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Ba Đình.

Ông Lê Đức Thuận – Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình (TP Hà Nội) - cho biết: “Cô Phương Lan tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng cao. Với phương châm tạo mọi điều kiện để học sinh, giáo viên phát huy hết khả năng của mình, tôi mong bất kể học sinh, giáo viên nào cũng được tỏa sáng và phát huy thế mạnh của mình”.

Được biết, năm 2020, cô Phương Lan cùng với tập thể học sinh lớp 8A5 Trường THCS Ba Đình đã quyên góp và gửi tặng đến đồng bào các xã vùng cao của huyện Hướng Hóa và huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 1.200 quyển vở mới; 10.000 bút viết; 8 bao quần áo; 400 phần thuốc Tây; 240 ống vitamin C sủi; 240 chai dầu gió và 120 bánh xà phòng; tổng trị giá khoảng hơn 27 triệu đồng. Tết Tân Sửu (năm 2021), cô Lan đã mua tặng 100 hộp mứt Tết tặng Bệnh viện Phổi Nghệ An; 100 hộp mứt Tết tặng cho các bác thương, bệnh binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh tỉnh Nghệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.