Cô gái Australia giả bị ung thư, lừa hơn 30.000 USD tiền quyên góp

GD&TĐ - Hanna Dickenson đã nhận hàng chục nghìn đôla từ những người quen biết sau khi giả vờ rằng mình cần tiền để chữa trị ung thư. 

Cô gái Australia giả bị ung thư, lừa hơn 30.000 USD tiền quyên góp
Hanna Dickenson, người giả vờ bị ung thư để lừa tiền từ những bạn bè của gia đình. Ảnh: ABC

Hanna Dickenson, người giả vờ bị ung thư để lừa tiền từ những bạn bè của gia đình.

BBC cho hay bố mẹ của Dickenson đã nhận tổng cộng 42.000 AUD (31.000 USD) tiền quyên góp từ bạn bè của họ trong 4 năm qua, sau khi nghe con gái thông báo rằng cô cần phải ra nước ngoài điều trị bệnh ung thư. 

Thẩm phán David Starvaggi ở tòa án Melbourne gọi đây là vụ lừa đảo "đê hèn" khi biết rằng Dickenson, một nhân viên bất động sản 24 tuổi, đã dùng số tiền trên để đi du lịch, tiệc tùng và chơi ma túy. 

Một trong những nạn nhân của Dickenson cũng là bệnh nhân ung thư mới ra viện và đã hỗ trợ cô 7.700 USD. Một người khác ủng hộ tiền cho cô tới 4 lần.

Vụ lừa đảo chỉ được phát hiện khi một nhà hảo tâm nhìn thấy những bức ảnh của Dickenson trên Facebook và nảy sinh nghi ngờ nên báo với cảnh sát. 

Dickenson đã thừa nhận 7 tội danh về lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trả lại 11.000 USD trước khi ra tòa. Tuy nhiên, thẩm phán David Starvaggi vẫn ra phán quyết xử phạt cô 3 tháng tù. Ông lên án việc cô lợi dụng lòng nhân hậu của mọi người, khiến niềm tin trong xã hội bị phá hoại. 

Luật sư của Dickenson cho rằng thân chủ không đáng phải ngồi tù và có thể kháng án.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.